Anh chỉ thanh toán hóa đơn “ly hôn” cho EU nếu đạt được thoả thuận thương mại

Nguyễn Phương (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - London sẽ chỉ trả khoản tiền Brexit 39 tỷ bảng cho Liên minh châu Âu nếu hai bên ký được thoả thuận thương mại.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng phụ trách việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, của Vương quốc Anh David Davis đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC ngày 10/12.
Bộ trưởng David Davis khẳng định: “Anh sẽ chỉ trả tiền cho Liên minh châu Âu với một số điều kiện”.
 Bộ trưởng phụ trách việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, của Vương quốc Anh David Davis.
Điều kiện đó là sắp tới Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) phải đạt được một thoả thuận thương mại, đồng thời EU phải đồng ý trao cho nước Anh một giai đoạn quá độ hậu Brexit kéo dài từ 2 đến 3 năm.
Trước đó, ngày 8/12 vừa qua, một thoả thuận Brexit quy định các điều khoản liên quan đến việc nước Anh rời khỏi EU đã được ký kết sau 9 tháng đàm phán cam go.
Theo thoả thuận này, nước Anh cam kết trả cho EU từ 35-39 tỷ bảng để đền bù cho các nghĩa vụ tài chính mà nước này phải thực hiện khi rời khối.
Với thoả thuận vừa đạt được trên, EU và Anh đã hoàn tất giai đoạn 1 đàm phán về Brexit.
Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào ngày 14/12 tới tại Brussels sẽ chính thức thông qua thoả thuận vừa được ký và bật đèn xanh cho các nhà đàm phán hai bên bước vào giai đoạn đàm phán thứ 2 về thoả thuận thương mại.
Tuy nhiên, phía Anh không chỉ muốn có một thoả thuận thương mại mà còn muốn duy trì giai đoạn quá độ ít nhất 2 năm sau năm 2019 để có thời gian thích ứng với các thay đổi hậu Brexit.
Với những bước tiến này, các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về thương mại và giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit sẽ có thể được khởi động vào đầu năm 2018.