[Ảnh] Diễu binh Ngày Chiến thắng tại Nga quy tụ "đối thủ" Trung - Ấn

Hoài Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị hoãn bởi dịch Covid-19 bùng phát, lễ diễu hành quân sự kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Hồng quân Liên Xô (1945 - 2020) đã diễn hôm nay (24/6) trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi cùng các cựu chiến binh và khách mời theo dõi cuộc diễu hành quân sự tại Quảng trường Đỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu xác nhận có hơn 14.000 binh sĩ, hơn 200 xe bọc thép và 75 máy bay cũng như đại diện của 13 quốc gia khác tham gia cuộc diễu hành hôm 24/6.
Quân đội Nga diễn hành tại buổi lễ.
Cuộc duyệt binh quy mô lớn mừng Ngày Chiến thắng ở Nga vốn diễn ra ngày 9/5, đã bị hoãn 1 tháng rưỡi vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.   
Tổng thống Putin giải thích rằng ông chọn ngày này vì 24/6/1945 là ngày đã diễn ra cuộc diễu hành lịch sử huyền thoại của những người chiến thắng - những người lính đã chiến đấu cho Moscow và bảo vệ Leningrad, chiến thắng trận Stalingrad huyền thoại.

Các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34, Sukhoi Su-35S và Sukhoi Su-30SM tham gia duyệt binh. 
Xe tăng T-90M và pháo phản lực tự hành MSTA-SM phô trương sức mạnh. 
Máy bay trực thăng Mil Mi-8 bay trên bầu trời Moscow ngày 24/6. 
Quân đội Trung Quốc...
...và quân đội Ấn Độ cùng là khách mời tại Quảng trường Đỏ hôm 24/6.
Các nữ học viên quân sự Nga.