Anh lên kế hoạch xây hệ thống tàu đệm từ

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi hệ thống tàu đệm từ đi vào hoạt động, việc di chuyển từ TP Liverpool tới Manchester chỉ mất vỏn vẹn 7 phút.

Chính phủ Anh đang xem xét tới việc triển khai kế hoạch xây dựng tuyến tàu đệm từ, với tốc độ 563km/giờ. Nếu hệ thống này đi vào hoạt động, quãng đường dài 50km từ Liverpool tới Manchester chỉ mất vỏn vẹn 7 phút.

 Việc triển khai hệ thống tàu đệm từ sẽ giúp giảm bớt thời gian di chuyển của hành khách.

Nếu kế hoạch xây dựng hệ thống tàu điện từ (dùng nam châm ở đường ray, giúp giảm ma sát) do công ty vận tải Networks City (DCN) đề xuất được thông qua, chính phủ Anh sẽ cho xây một đường hầm lớn ở Maglev và kéo dài suốt miền Bắc.

Khi hệ thống tàu đệm từ đi vào hoạt động, hành trình từ TP Liverpool tới TP Hull và ngược lại có độ dài khoảng 178km với các điểm dừng ở Manchester và Leeds sẽ chỉ mất 27 phút di chuyển.

 Chỉ tốn chưa đầy 30 phút để di chuyển từ Liverpool tới Hull.

Dự kiến, ngân sách xây dựng tuyến đường tàu đệm từ tuyến Manchester - Leeds có thể lên tới 2,2 – 3,7 tỷ Bảng Anh (khoảng 4,5 tỷ USD). Đại diện DCN ước tính, việc sử dụng tàu đệm từ có thể giúp kích thích tăng trưởng GDP của cả hai TP lớn nhất nước Anh nhờ thu về 1,3 tỷ Bảng Anh (1,6 tỷ USD) mỗi năm và tạo ra khoảng 48.000 việc làm.

 Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu trong vận hành hệ thống tàu đệm từ.

Một phát ngôn viên của ngành giao thông vận tải Anh quốc cho biết, đã nhận được đề xuất về xây dựng hệ thống tàu đệm từ của DCN. Tuy nhiên nhấn mạnh, vẫn còn một số nội dung công việc cần bàn thảo cụ thể trước khi đưa tới kết luận cuối cùng.