[Ảnh] Trợ lý Lee Young-jin "bắt tay chỉ việc", thầy Park có những ghi chép đầu tiên về U22 Việt Nam

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở buổi tập thứ 2 của U22 Việt Nam trong buổi chiều 19/8, HLV Park Hang-seo đã có những ghi chép cho riêng mình về gần 50 cầu thủ được triệu tập.

 Chiều 19/8, U22 Việt Nam có buổi tập thứ 2 trong kế hoạch hội quân chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.
 Ở buổi tập này, thầy trò HLV Park Hang-seo không bị ảnh hưởng bởi mưa như buổi tập đầu tiên khi thời tiết tại Hà Nội không quá nắng nóng, mát trời.
 Nhìn chung, các cầu thủ đang dần bắt nhịp với những giáo án mà BHL đã đưa ra.
 Như thường lệ, người trực tiếp đưa ra các giáo án tập và ''bắt tay chỉ việc'' đối với các cầu thủ U22 Việt Nam là trợ lý Lee Young-jin.
 Vị trợ lý người Hàn Quốc được cho là cánh tay phải của HLV Park Hang-seo kể từ khi sang Việt Nam làm việc.
 Trợ lý Lee Young-jin chỉ tận tay các học trò thực hiện giáo án.
 Ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo đã có những ghi chép cho riêng mình và đứng trên cao để quan sát các cầu thủ tập luyện.
 Cầu thủ Đặng Văn Lắm của SLNA được cho là một trong những tài năng và nhận được sự kỳ vòng lớn lứa cầu thủ này.
 Bên cạnh đó, cầu thủ Việt kiều Tiêu Exal của TP Hồ Chí Minh cũng gây ấn tượng lớn trong các buổi tập. Trước đó, Tiêu Exal cũng đã đuợc triệu tập ở lần hội quân đầu tiên trong năm 2020.
 
 Các cầu thủ cố gắng hoàn thành các bài tập mà BHL đã đề ra.
 Việc lựa chọn tới gần 50 cầu thủ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Park Hang-seo, chính vì thế các cầu thủ cần phải nỗ lực trong suốt thời gian dài để có thể trụ lại trong danh sách của HLV người Hàn Quốc.
 Theo kế hoạch, cầu thủ sẽ có 10 buổi tập luyện từ ngày 18/8 đến ngày 28/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.