Áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại đẩy giá dầu lao dốc

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Biến chủng Omicron lay lan rộng, nhiều nước châu Âu tái áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại đã khiến giá dầu hôm nay sụt giảm mạnh.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, đầu giờ sáng ngày 18/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2022 đứng ở mức 70,29 USD/thùng, giảm 2,09 USD/thùng trong phiên.

Còn giá dầu Brent giao tháng 2/2022 đứng ở mức 72,99 USD/thùng, giảm 2,03 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia phân tích, do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu giảm mạnh trong bối cảnh dịch Covid-19 với biến thể Omicron tiếp tục lan rộng tại nhiều quốc gia, cũng như cảnh báo có thể đẩy thế giới vào một giai đoạn khó khăn mới khiến giá dầu ngày 18/12 lao dốc chủ yếu.

Trước làn sóng của dịch Covid-19, nhiều nước châu Âu như Anh, Ý, Bỉ, Đan Mạch… đã công bố áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại như một biện pháp cấp bạch để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Còn tại Mỹ, trước tốc độ lây lan của biến thể Omicron, nhiều công ty đã tuyên bố hoãn kế hoạch mở lại văn phòng.

Nhà phân tích Craig Erlam của OANDA nhận định, dầu thô tiếp tục đối mặt với những sóng gió đáng kể từ biến thể Omicron, với triển vọng nhu cầu vào đầu năm tới sẽ bị ảnh hưởng.

Ngược lại, giá dầu hôm nay cũng ghi nhận dự báo đầy lạc quan của Goldman Sachs về việc giá dầu.

Trong báo cáo phân tích mới nhất của Goldman Sachs, giá dầu có thể lên 100 USD/thùng vào năm 2023 khi nguồn cung chậm được cải thiện, trong khi nhu cầu sẽ thiết lập các mức cao kỷ lục mới.

Đồng thời cho rằng, thị trường đang phản ứng một cách thái quá bởi trước sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Theo Giám đốc nghiên cứu năng lượng tại Goldman Sachs Damien Courvalin, nguồn cung không đủ để đáp ứng nhu cầu. Giá dầu phải cao hơn chi phí vốn tài trợ cho các dự án.

Thậm chí, Courvalin còn nhận định giá dầu có thể lên đến 110 USD/thùng nếu nguồn cung không theo kịp nhu cầu và thị trường cần giảm cầu để cân bằng.