Ba Lan lên tiếng trước cáo buộc đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quan chức an ninh cấp cao Ba Lan tuyên bố, nỗ lực cáo buộc nước này liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream của Nga là "vô căn cứ".

Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream trên biển Baltic ngày 27/9/2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch
Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream trên biển Baltic ngày 27/9/2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

RT đưa tin, người phát ngôn Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan Stanislaw Zaryn vừa khẳng định trên Twitter: “Ba Lan không liên quan đến vụ nổ tung Nord Stream 1 và Nord Stream 2".

Theo ông Zaryn, các cáo buộc của Warsaw có vai trò trong vụ phá hoại đường ống đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu, nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi những gì thực sự đã xảy ra. Ông nhấn mạnh, các nỗ lực liên kết Ba Lan với những sự kiện đó là “vô căn cứ”. 

Quan chức Ba Lan lập luận, sự lan truyền các giả thuyết về kẻ có thể đã phá hủy Nord Stream “giống như các chiến thuật gây nhiễu thông tin, mục đích là bóp méo bức tranh chân thực về vụ việc”. Ông Zaryn nói thêm rằng giả thuyết vụ nổ do Nga thực hiện vẫn có giá trị.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, các nhà điều tra Đức đang tìm cách xác định liệu Ba Lan có đóng vai trò trong vụ tấn công hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9/2022 hay không.

Các quan chức Berlin tin rằng những kẻ phá hoại Nord Stream mang quốc tịch Ukraine bị nghi ngờ đã sử dụng Ba Lan làm căn cứ điều hành trước khi thực hiện vụ tấn công.

Tờ Washington Post hôm 6/6 đưa tin, Mỹ biết được kế hoạch tấn công các đường ống của Ukraine 3 tháng trước khi chúng bị hư hại do các vụ nổ xảy ra ở các khu kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. 

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/6 khẳng định Kiev không biết gì về kế hoạch cho nổ tung đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc của một số người ở phương Tây cho rằng chính Moscow đã cho nổ tung các đường ống dẫn khí.

Moscow xem việc phá hoại 2 đường ống khí đốt là hành động khủng bố quốc tế, kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream thúc đẩy điều tra minh bạch, nhanh chóng nhằm xác định thủ phạm đứng sau vụ nổ.

Nga cũng bác bỏ tuyên bố rằng một nhóm “thân Ukraine” chịu trách nhiệm về vụ phá hoại. Moscow cho biết những thông tin như vậy nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý sau khi nhà báo Mỹ Seymour Hersh hồi tháng 2 tiết lộ Nord Stream bị phá hủy bởi các đặc vụ Mỹ.

Theo một nguồn thạo tin đã nói chuyện với nhà báo Seymour Hersh từng đoạt giải Pulitzer, chất nổ được các thợ lặn của Hải quân Mỹ đặt trên đường ống vào tháng 6/2022 dưới vỏ bọc là một cuộc tập trận của NATO và cho phát nổ 2 tháng sau đó theo lệnh của chính quyền Washington.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson bác bỏ bài viết của nhà báo Hersh là "hoàn toàn sai sự thật và hư cấu".

Cho đến nay, không có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đường ống Nord Stream hồi tháng 9 năm ngoái. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Moscow giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu, theo sau làn sóng trừng phạt của phương Tây chống Nga liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đều tiến hành điều tra những vụ nổ tại Nord Stream 1 và 2 vào mùa Thu năm ngoái. Tuy nhiên, hiện các nước châu Âu vẫn chưa công khai kết quả điều tra, đồng thời từ chối lời đề nghị hỗ trợ điều tra từ Moscow.

Đầu tuần này, hãng truyền thông độc lập The Grayzone của Mỹ tiết lộ các phóng viên của họ đã tìm thấy một chiếc ủng lặn tương tự như những chiếc ủng được các thợ lặn quân đội Mỹ và Ukraine sử dụng trong chuyến thám hiểm tới địa điểm này vào tháng trước.