Ba Vì kiểm tra, kiểm soát thị trường bánh Trung thu

Hoa Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết Trung thu là thời điểm người dân tiêu thụ lượng lớn thực phẩm, nhất là bánh Trung thu các loại.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân, Đội Quản lý thị trường số 18, huyện Ba Vì đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện nay, người tiêu dùng không chỉ yêu cầu cao về chất lượng mà còn khắt khe về thiết kế bao bì. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, các hãng lớn như Kinh Đô, Đồng Khánh, Hữu Nghị, Bibica, Bảo Ngọc, Bánh kẹo Hà Nội... đã đưa ra thị trường các sản phẩm bánh Trung thu với nhiều hương vị, mẫu mã bao bì độc đáo.

Nhiều cửa hàng bày bán bánh trung thu từ rất sớm trước Tết Trung thu năm 2023
Nhiều cửa hàng bày bán bánh trung thu từ rất sớm trước Tết Trung thu năm 2023

Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, thủ công làm ăn theo tính chất “mùa vụ” hạn chế về công tác vệ sinh an tàn thực phẩm (ATTP).

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn bánh trung thu nhập lậu, không đảm bảo ATTP, Đội Quản lý thị trường số 18, huyện Ba Vì đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 18, huyện Ba Vì cho biết, Đội Quản lý thị trường số 18 đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Bánh Trung thu được bày bán đa phần là bánh nội địa của Việt Nam.
Bánh Trung thu được bày bán đa phần là bánh nội địa của Việt Nam.

Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các đại lý, cửa hàng bán bánh phục vụ thị trường Tết Trung thu về tem nhãn hàng hóa, xuất trình hóa đơn…

Qua kiểm tra bước đầu, các cơ sở đều chấp hành đúng các quy định luật về sản xuất, kinh doanh, chưa phát hiện những trường hợp vi phạm. Các loại bánh Trung thu được bày bán đa phần là bánh nội địa của Việt Nam.

Theo đánh giá về thị trường bánh Trung thu năm 2023, nhiều thương hiệu bánh quen thuộc như Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị, Thanh Hương… được các đại lý, hộ kinh doanh bày bán từ cách đây 1 tháng. Theo các đại lý, hiện người dân mua bánh chưa nhiều, hy vọng 1 tuần trước Tết Trung thu sức mua sẽ tăng mạnh.

Người tiêu dùng nên lựa chọn những loại bánh có thương hiệu, nhãn mác rõ ràng, còn thời hạn sử dụng
Người tiêu dùng nên lựa chọn những loại bánh có thương hiệu, nhãn mác rõ ràng, còn thời hạn sử dụng

Song song với công tác kiểm tra, kiểm soát, Đội Quản lý thị trường số 18, huyện Ba Vì lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định, không buôn bán thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 18 khuyến cáo, người dân nên lựa chọn và tiêu dùng các sản phẩm bánh Trung thu và những sản phẩm sử dụng dịp Tết Trung thu có thương hiệu, nhãn mác rõ ràng, còn thời hạn sử dụng, đặc biệt nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm nội địa.

Người dân tuyệt đối không nên mua các loại bánh Trung thu “siêu rẻ” hay giảm giá đang được rao bán trên các trang mạng xã hội, vì không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, tránh “tiền mất tật mang”. Trong quá trình sử dụng, người dân cần bảo quản, sử dụng theo đúng hướng dẫn ghi trên bao bì của sản phẩm và một số lưu ý khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ngoài ra, mỗi người dân phải là người tiêu dùng thông thái trong lựa chọn, mua sắm, sử dụng sản phẩm chất lượng. Đồng thời, người dân mạnh dạn báo ngay đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý khi phát hiện các trường hợp sản xuất, mua bán bánh Trung thu, hoặc các loại thực phẩm khác không có nguồn gốc rõ ràng, có dấu hiệu làm giả, kém chất lượng.