Ba Vì: Người dân thôn Chu Châu có nguy cơ mất nhà vì sạt lở

Ngọc Tú - Hồng Đạt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyến đường 3 xóm trên có chiều dài khoảng 1,2 km tại thôn Chu Châu (Minh Châu, Ba Vì) trong thời gian qua mưa lớn đã ăn mòn vào đường gây sạt lở, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân sống cạnh đoạn đường ngày càng hiện hữu.

Vài năm gần đây không chỉ mùa mưa lũ và nhiều trận mưa to, mưa kéo dài là các hộ dân ở các xóm 5, xóm 6, xóm 7 ở thôn Chu Châu xã Minh Châu (Ba Vì) lại có một nỗi lo là đất của gia đình họ có nguy cơ bị sạt lở rất lớn. Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, anh Nguyễn Chi Thanh có nhà sát đường đang có nguy cơ sạt lở ngày càng sâu bày tỏ nỗi lo ngại: "Đoạn đường này qua nhà tôi trước đây rộng khoảng 4,5 m, nhưng sau nhiều năm mưa, lũ sạt lở nay chỉ còn khoảng 3m. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống của gia đình”.

Người dân trồng chuối dọc tuyến đường đang bị sạt lở do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua.
Người dân trồng chuối dọc tuyến đường đang bị sạt lở do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua.

Trong khi đó, cũng có diện tích bị sạt lở nghiêm trọng, anh Phương Phú Hòa cho biết: “Nhà tôi nuôi bò sữa, ngày nào tôi cũng phải đi cắt cỏ, nhập sữa qua đoạn đường này. Nếu như đi ban ngày không sao, nhưng ban đêm không có đèn điện, đường thì ngày càng hẹp hơn do bị sói mòn, nguy cơ mất an toàn giao thông là rất lớn. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ đang lo lắng do đường ngày càng bị sạt lở”.

Theo như chia sẻ của người dân sinh sống ở ba xóm, đoạn đường dài hơn 1,4km trước những bụi tre là “thành trì kiên cố” nhưng này đã bị nước cuốn trôi, để giữ đất người dân đã chồng chuối những cũng không xuể.

Nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân 3 xóm thôn Chu Châu sống cạnh đoạn đường ngày càng hiện hữu.
Nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân 3 xóm thôn Chu Châu sống cạnh đoạn đường ngày càng hiện hữu.

Đặc biệt, các hộ làm nhà, xây dựng, sửa chữa nhà cũng đã tìm đủ cách để cố gắng giữ được đất nhưng các hàm ếch ở tuyến đường này ngày càng dài, có chỗ sâu vào 3 đến 5m và nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Nguyễn Danh Đạt cho biết: “Tuyến đường này có khoảng 200 hộ sinh sống, hàng ngày các hộ sản xuất, lao động, học tập đều đi qua đây. Những năm qua, đường  đã bị sạt lở có chỗ ít là 1m, có chỗ là 1,5m đến 2m”.

Đoạn đương dài khoảng 1,4km đang bị thu hẹp dần theo thời gian.
Đoạn đương dài khoảng 1,4km đang bị thu hẹp dần theo thời gian.

Cũng theo ông Nguyễn Danh Đạt, xã Minh Châu đã có kiến nghị, đề xuất từ năm 2016, huyện đã về khảo sát để khắc phục, đầu tư việc kè và bê tông lại tuyến đường.

“Sau khi kiến nghị lên cấp trên, đến năm 2019 huyện có giải quyết 550m. Nhưng từ đó đến hết năm 2022 tuyến đường vẫn chưa được giải quyết phần còn lại. Chúng tôi rất mong muốn TP và huyện quan tâm cho xã đảo Minh Châu đoạn đường trên để nhân dân chúng tôi yên tâm lao động, sản xuất, học tập”- ông Nguyễn Danh Đạt chia sẻ.