Ba Vì:Phát hiện phương tiện có dấu hiệu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cùng công an tỉnh Phú Thọ phối hợp kiểm tra và phát hiện 2 phương tiện tàu khai thác cát, nghi khai thác trái phép trên sông Hồng.

Theo đó, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Hồng. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 phương tiện nghi có dấu hiệu khai thác cát trái phép tại đoạn sông, thuộc địa bàn xã Cổ Đô, huyện Ba Vì. Cụ thể, hai phương tiện có các thiết bị khai thác cát mang số hiệu HN 0919, số đăng kiểm VR08012821 và phương tiện tàu chở cát mang số hiệu TH112, số đăng kiểm VR16040194 với lượng cát gần đầy mạn tàu.

Lực lượng công an đã đưa 2 tàu cát về để xác minh, làm rõ.
Lực lượng công an đã đưa 2 tàu cát về để xác minh, làm rõ.

Chia sẻ với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Cổ Đô Nguyễn Minh Đức cho biết, ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa các phương tiện này về khu vực sông gần công an huyện để xác minh, làm rõ. Cùng với đó, trên địa bàn xã Cổ Đô không có mỏ khai thác cát nào được cấp phép khai thác.

Phương tiện có các thiết bị khai thác cát mang số hiệu HN 0919
Phương tiện có các thiết bị khai thác cát mang số hiệu HN 0919

"Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được cấp phép khai thác mấy mỏ cát, còn địa bàn xã Cổ Đô không có. Tuy nhiên, theo quan sát của lực lượng chức năng xã nhận thấy tàu cát có dấu hiệu khai thác cát trái phép và đã báo lực lượng công an kiểm tra vị trí, tọa độ hút cát tình trạng thay đổi địa điểm hút cát ở hai bên. Đây là lần đầu tiên, công an xã phối hợp cùng lực lượng công an huyện kiểm tra, đưa các tàu cát về để xác minh, làm rõ. Trước đó, lực lượng ở xã chủ yếu tuyên truyền cho người dân, chủ tàu hiểu, thực hiện đúng quy định của pháp luật" - ông Nguyễn Minh Đức cho biết thêm.

Cát trên phương tiện được lực lượng chức năng phát hiện.
Cát trên phương tiện được lực lượng chức năng phát hiện.

Trước đó, Sở TN&MT Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát, trong đó có hai mỏ nằm ở huyện Ba Vì  là Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì) và Tây Đằng - Minh Châu (thị trấn Tây Đằng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì). Đối với mỏ cát Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì) có diện tích đất là 169.300m2 với trữ lượng cấp là 703.536m3. Mỏ cát này có giá khởi điểm gần 2,9 tỷ đồng, qua đấu giá lên mức hơn 396 tỷ đồng, gấp 141 lần mức khởi điểm.

Trong khi đó, mỏ Tây Đằng - Minh Châu có trữ lượng cát khai thác 4.899.000m3, giá khởi điểm là 19,29 tỷ đồng, bước giá đấu 965 triệu đồng. Qua 21 vòng đấu, đơn vị trúng đấu giá với tổng số tiền đấu trúng là 883,93 tỷ đồng, gấp gần 46 lần giá khởi điểm.