Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới, nền nhiệt Hà Nội lên 45 độ C

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ hôm nay, 16/4, nhiều vùng ở nước ta sẽ có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng dần đều từ giờ đến mấy ngày tới.

Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới, nền nhiệt Hà Nội lên 45 độ C. Ảnh: Internet.
Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới, nền nhiệt Hà Nội lên 45 độ C. Ảnh: Internet.

Cụ thể, các tỉnh thành Tây Bắc Bắc Bộ nhiều khi có hình thái thời tiết hơi khác với phần còn lại của miền Bắc do chịu ảnh hưởng của gió Tây - Tây Nam, trong đợt này sẽ nóng và khô. Các tỉnh thành khác có gió Nam - Đông Nam đưa hơi nước từ biển vào nên nóng và ẩm.

Thủ đô Hà Nội cũng nóng và ẩm trong tuần này, độ ẩm cao tập trung vào sáng sớm và tối, trưa và chiều có thể đỡ ẩm do có nắng. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở Hà Nội chiều nay (16/4) lên đến 39 - 40 độ C, sau đó mỗi ngày tăng 1 - 2 độ C. 

Ngày nóng nhất của đợt nắng nóng này ở Hà Nội dự báo là ngày thứ Sáu (19/4), nhiệt độ cao nhất lên đến 44 - 45 độ C vào đầu giờ chiều và giữ mức hơn 40 độ C trong cả buổi chiều. Người dân phải ra ngoài nên có trang phục chống nắng phù hợp, thường xuyên uống nước.

Thứ Sáu tới cũng là ngày nóng đỉnh điểm ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc, với những khu vực lân cận Hà Nội có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch 1 độ C, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ xấp xỉ 40 độ C. Ngày thứ Bảy, 20/4, nhiệt độ toàn miền có thể vẫn duy trì như vậy hoặc nếu có giảm thì chỉ giảm rất ít.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày thứ Hai, thứ Ba tuần sau sẽ có đợt không khí lạnh yếu tràn về, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ sẽ dịu đi, nhiều nơi chuyển mát.

Trong năm nay, những đợt nóng sẽ kéo dài hơn, số ngày nóng cao điểm của mỗi đợt cũng nhiều hơn.

 

Ngày 15/4, khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38, có nơi trên 39 độ như: Phiêng Lanh (Sơn La) 39.3 độ, Sông Mã (Sơn La) 41.0 độ, Yên Châu (Sơn La) 42.2 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%; khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Nam Đông (T.T.Huế) 37.5 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.4 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37.5 độ, Ayunpa (Gia Lai) 38.8 độ, Tà Lài (Đồng Nai) 37.8 độ, Đồng Phú (Bình Phước) 38.0 độ, …; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%; vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.