Bạc Liêu: Bài học thấu tình, đạt lý để thông đường bị tắc 20 năm

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì họp báo thông tin việc giải phóng mặt bằng đối với hộ bà Nguyễn Thị Hường án ngữ trên đường Hùng Vương (nay đường Võ Văn Kiệt), khóm 5, phường 1, TP Bạc Liêu trong suốt 20 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại buổi họp báo sáng 27/12
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại buổi họp báo sáng 27/12
Bạc Liêu: Bài học thấu tình, đạt lý để thông đường bị tắc 20 năm - Ảnh 1
Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi họp báo ngày 27/12/2024.

Quyyêt tâm  vì cảnh quan đô thị

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã nói lời cám ơn những hộ dân đã chấp hành tốt chủ trương của địa phương trong thực hiện đường Võ Văn Kiệt, đặc biệt đối với hai hộ dân Đỗ Thành Hưng và Nguyễn Thị Hường đã bàn giao mặt bằng để hoàn thành đường Võ Văn Kiệt trước tết nguyên đán 2024.

Trong các buổi họp báo trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu và TP Bạc Liêu đã quyết tâm hoàn thành con đường này trong năm 2024, trên quan điểm xuyên suốt đó là đúng quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Bạc Liêu thời gian qua là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt (đây là nội dung đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và phê duyệt hơn 20 năm trước). Tuyến đường Võ Văn Kiệt là tuyến đường chính đến Khu Trung tâm hành chính tỉnh, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh và thành phố Bạc Liêu tại Quảng Trường Hùng Vương.

Sáng 27/12, các đơn vị đang tích cực thi công tại vị trí hộ bà Hường bàn giao (ảnh Hoàng Nam)
Sáng 27/12, các đơn vị đang tích cực thi công tại vị trí hộ bà Hường bàn giao (ảnh Hoàng Nam)

UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND Thường trực làm tổ trưởng và cơ cấu UBND thành phố Bạc Liêu, công an, VKSND, Thanh tra tỉnh, Tư pháp và các ngành chuyên môn của tỉnh để tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Bà Lê Kim Thúy thông tin với báo chí về việc hộ bà Hường đã chính thức đồng ý bàn giao mặt bằng.

Ngày 21/12/2023, Tổ công tác liên ngành 870 đã có buổi đối thoại trực tiếp với gia đình bà Hường. Qua phân tích, vận động, cuối cùng hộ bà Hường đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước và đồng ý bàn giao mặt bằng cho thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt. Tháng 1/2024, bà Hường sẽ chính thức di dời chỗ ở, bàn giao toàn bộ phần diện tích Nhà nước đã thu hồi cho đơn vị thi công để tiến hành thi công đoạn còn lại.

Bài học thấu tình đạt lý trong giải phóng mặt bằng

Khi được hỏi về bài học kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 căn nhà đã án ngữ con đường hơn 20 năm, ông Phạm Văn Thiều Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã nhấn mạnh về cái lý, cái tình trong giải quyết vụ việc. Ông Thiều cho rằng, trước đây, các cơ quan tham mưu làm không quyết liệt. Theo đó, phải đặt lợi ích của nhà nước và cộng đồng lên cao nhất, trên cơ sở giải quyết thấu đáo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết các đơn vị đang tích cực thi công để đưa công trình vào sử dụng trong tết nguyên đán 2024.
Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết các đơn vị đang tích cực thi công để đưa công trình vào sử dụng trong tết nguyên đán 2024.

 “Việc này kéo dài hơn 20 năm không phải lãnh đạo trước đây không quyết liệt, không cương quyết mà do các cơ quan tham mưu chưa thật sự đúng, chưa hợp lý. Hơn nữa, quy định về giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ như hiện nay” – ông Phạm Văn Thiều nói.

Theo ông Thiều: “Giải phóng mặt bằng nghiêm túc là tính đúng tính đủ cho người dân. Cái nào có lợi cho người dân thì phải làm. Người giải phóng mặt bằng phải trong sạch, công tâm khách quan, đo đếm chính xác hộ nào ra hộ đó” -  ông Thiều chia sẻ.

Như báo Kinh tế và Đô thị thông tin, đường Võ Văn Kiệt (hay còn gọi là Hùng Vương) là tuyến đường cửa ngõ của tỉnh dẫn đến Trung tâm hành chính tỉnh, Quảng trường Hùng Vương - nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, gần 20 năm qua, đường này không được thông tuyến do chưa có sự đồng thuận giao mặt bằng của 2 hộ ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường. Sáng 11/7/2023, gia đình hộ ông Đỗ Thành Hưng đã đồng ý tự nguyện tháo dỡ các công trình, cây xanh… để bàn giao mặt bằng cho các cơ quan chức năng triển khai thi công tuyến đường. Với việc được hộ gia đình bà Hường đồng ý bàn giao mặt bằng, tuyến đường Võ Văn Kiệt  đã được thông tuyến và đưa vào sử dụng ngay trong tết nguyên đán Bính Thìn 2024.