Bạc Liêu: Nguyên 2 chủ tịch xã bị khởi tố điều tra tội tham ô

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) vừa khởi tố hành vi tham ô tài sản đối với hai cán bộ nguyên là Chủ tịch xã Vĩnh Bình, trong đó có người từng giữ chức Chánh văn phòng UBND huyện này.

Ngày 12/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan này đang mở rộng điều tra trong vụ bị can Nguyễn Văn Trọng (sinh 1971), nguyên cán bộ Phòng Nội vụ, nguyên Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản.

Trong vụ án, còn có Huỳnh Quốc Phong (sinh 1971) nguyên cán bộ Hội Nông dân huyện Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình cùng hành vi như bị can Trọng.

Bị can Nguyễn Văn Trọng.
Bị can Nguyễn Văn Trọng.

Trước đó, ngày 19/9/2022, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Văn Trọng và Huỳnh Quốc Phong về hành vi tham ô tài sản theo Điều 353 của Bộ luật Hình sự

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, từ năm 2016 – 18/4/2017, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình), bị can Nguyễn Văn Trọng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhờ các đơn vị thi công lập các hợp đồng, hồ sơ duy tu, sửa chữa các công trình nông thôn để rút tiền từ ngân sách Nhà nước với số tiền 122.150.000 đồng. Số tiền trên, bị can Trọng đã không chi cho các công trình đã lập theo hồ sơ, mà bỏ túi riêng.

Bị can Huỳnh Quốc Phong.
Bị can Huỳnh Quốc Phong.

Đối với bị can Huỳnh Quốc Phong, khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình từ ngày 17/5/2017, cũng thực hiện hành vi tương tự như bị can Nguyễn Văn Trọng, đã chiếm đoạt số tiền ngân sách Nhà nước 57.850.000 đồng.