Bạc Liêu: Trụ điện trong dự án 3.700 tỷ bị gãy rơi cánh quạt

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Một trụ điện gió thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1), trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang hoạt động thì bất ngờ bị gãy và rơi xuống đất. Rất may không gây thiệt hại về người.

Trụ điện gió đang hoạt động bất ngờ rơi xuống đất (ảnh CTV)
Trụ điện gió đang hoạt động bất ngờ rơi xuống đất (ảnh CTV)

Tối 1/3, nguồn tin từ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn hy hữu, khi một trụ địa gió đang hoạt động thì mất ngờ bị gãy 3 cánh quạt rồi rơi xuống đất, gây hư hỏng hoàn toàn.

Cánh quạt rơi xuống đất khi đang hoạt động ( ảnh CTV)
Cánh quạt rơi xuống đất khi đang hoạt động ( ảnh CTV)

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 3 phút cùng ngày, 3 cánh quạt của trụ điện gió số 8, thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) bất ngờ bị gãy và rơi xuống đất. Các cánh quạt có chiều dài hàng chục mét rơi xuống vắt ngang tuyến đường, làm sập một phần nhà kho của người dân để thức ăn nuôi cá. Rất may, vụ tai nạn không gây thương tích về người.

Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, khi xảy ra vụ việc các trụ điện gió đang hoạt động. Tối cùng ngày, địa diện chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố, thống kê thiệt hại, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Người dân địa phương hiếu kỳ đến xem vụ việc chiều 1/3 (ảnh CTV)
Người dân địa phương hiếu kỳ đến xem vụ việc chiều 1/3 (ảnh CTV)

Được biết, Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1), có công suất 80 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng. Dự án được khánh thành, đưa vào hoạt động ngày 29/4/2022. Đây là dự án được xây dựng trên diện tích 27 ha, với 26 trụ tuabin gió do Công ty CP đầu tư Hacom Holdings làm chủ đầu tư. Sản lượng khai thác bình quân 280 triệu kWh/năm. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là Nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.