Bắc Từ Liêm: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/4, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề “Sách - nhận thức - đổi mới – sáng tạo”.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội Sách và Văn hóa đọc.
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội Sách và Văn hóa đọc.

Phát biểu tại ngày hội, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm Trần Trung Tuyển nhấn mạnh, phát triển văn hóa đọc là vấn đề mang ý nghĩa chiến lược và ngày càng trở nên quan trọng của mỗi quốc gia trong việc nâng cao dân trí, góp phần phát triển bền vững nguồn nhân lực.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy,  Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên cùng lãnh đạo quận lắng nghe học sinh giới thiệu sách tại hội thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Bắc Từ Liêm trong trái tim tôi”.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy,  Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên cùng lãnh đạo quận lắng nghe học sinh giới thiệu sách tại hội thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Bắc Từ Liêm trong trái tim tôi”.

Phát triển văn hóa đọc của mỗi cá nhân trong cộng đồng chính là nền tảng xây dựng một xã hội học tập, góp phần tạo nên sức mạnh trí tuệ của toàn dân tộc trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua chùm hoạt động trong Ngày hội Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm mong muốn đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp, thu được nhiều kết quả tích cực, khơi dậy tình yêu đọc sách.
Thông qua chùm hoạt động trong Ngày hội Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm mong muốn đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp, thu được nhiều kết quả tích cực, khơi dậy tình yêu đọc sách.

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong toàn dân, xem việc phát triển văn hóa đọc là động lực, công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiêu biểu, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2.
Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2.

Thông qua chùm hoạt động trong Ngày hội Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm mong muốn đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp, khơi dậy tình yêu đọc sách, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trên địa bàn quận.

Học sinh tham gia cuộc thi “Book review - Trang sách xanh nuôi dưỡng những ước mơ hồng”.
Học sinh tham gia cuộc thi “Book review - Trang sách xanh nuôi dưỡng những ước mơ hồng”.

Từ đó, bồi đắp khát vọng cống hiến để phát triển quê hương Bắc Từ Liêm, Thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, hùng cường.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần 2 năm 2023, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận đã tham gia cuộc thi “Book review - Trang sách xanh nuôi dưỡng những ước mơ hồng”. Đã có gần 40 sản phẩm tham dự vòng thi sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 6 đơn vị xuất sắc tham gia vòng chung khảo.

Học sinh tham gia hội thi vẽ tranh theo sách với chủ đề “Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng”.
Học sinh tham gia hội thi vẽ tranh theo sách với chủ đề “Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng”.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 2 giải Khuyến khích cho cuộc thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Bắc Từ Liêm trong trái tim tôi.

Học sinh tham gia hội thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Bắc Từ Liêm trong trái tim tôi”
Học sinh tham gia hội thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Bắc Từ Liêm trong trái tim tôi”

Đồng thời trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Chuyên đề dành cho tuyên truyền viên xuất sắc hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách “Book review – trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng năm 2023”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia vẽ tranh theo sách với chủ đề “Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng”.