Bài hát SEA Games 32 gây sốt, lập kỷ lục lịch sử về lượt xem

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bài hát chính thức của SEA Games 32 mang tên "Cambodian Pride" (Niềm tự hào Campuchia) được phát hành vào ngày 10/4. Chỉ xuất hiện hơn 10 ngày, "Cambodian Pride"  đã nhanh chóng gây sốt trên YouTube.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5 tại Thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia, bao gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Lễ khai mạc tổ chức vào tối 5/5 tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo.

Nước chủ nhà đưa vào Đại hội 37 môn thi đấu, trong đó, môn bóng đá nam tranh giải sớm từ ngày 29/4. Đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội với 1.003 thành viên, trong đó có hơn 700 VĐV.

Bài hát chính thức SEA Games 32 đạt kỷ lục trong lịch sử về số lượng người xem.
Bài hát chính thức SEA Games 32 đạt kỷ lục trong lịch sử về số lượng người xem.

SEA Games 32 lấy Thỏ trắng sẽ là linh vật, khẩu hiệu của Đại hội là "Thể thao: Sống trong hòa bình". Trong khi đó, bài hát chính thức của SEA Games 32 mang tên "Cambodian Pride" (Niềm tự hào Campuchia) được phát hành vào ngày 10/4. Chỉ xuất hiện hơn 10 ngày, "Cambodian Pride"  đã nhanh chóng gây "sốt" trên YouTube.

Cụ thể, MV của ca khúc này đã đạt hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử các kỳ SEA Games. Hơn 50 triệu lượt xem đã vượt xa những bài hát chính thức của các kỳ SEA Games trước như "Unbreakable" (SEA Games 28 với 1,1 triệu lượt xem), "We win as one" (SEA Games 30 với 424.000 lượt xem), "Let’s shine" (SEA Games 31 với 430.000 lượt xem)...

MV "Cambodian Pride" (Tự hào Campuchia). Video: YouTube CamPop Galaxy Navatra

MV "Cambodian Pride" có độ dài 4 phút 17 giây, do Chet Tengrith sản xuất, được thể hiện bởi bốn ca sĩ Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khem và Ton Chanseyma. MV được quay ở Phnom Penh. Những hình ảnh được quay trong MV ngoài bốn ca sĩ thể hiện còn có dàn vũ công múa điệu nhảy đặc trưng của đất nước Campuchia. Nước chủ nhà SEA Games 32 còn giới thiệu một số địa danh như Sân vận động Morodok Techo, đền Angkor Wat, cầu Neak Loeung và một số món ăn truyền thống trong MV. Ngoài ra, hình ảnh một số môn thể thao, trong đó có võ truyền thống của Campuchia - Kun Khmer cũng được đưa vào.

Thông qua MV bài hát chính thức SEA Games 32, chủ nhà Campuchia giới thiệu tới khán giả Đông Nam Á những địa điểm nổi tiếng của đất nước và những môn thể thao của giải đấu, trong đó nổi bật là môn võ truyền thống của Campuchia mang tên Kun Khmer.