Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trần Long-Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/8, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm tái lập Ban Nội chính (7/8/2013 – 7/8/2018), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI.

 Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi lễ.
Tới dự, về phía đại biểu T.Ư có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng Phan Đình Trạc. Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy qua các thời kỳ…
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ.
Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy cho biết, sau 5 năm tái thành lập và đi vào hoạt động, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) đạt được những kết quả quan trọng và góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn Thủ đô.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nội chính Thành ủy.
Cụ thể, Ban Nội chính Thành ủy đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thành ủy triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về công tác nội chính và PCTN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp TP, các quận, huyện, thị ủy kịp thời tham mưu các giải pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia và quốc tế, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; không để xảy ra các hoạt động khủng bố, gây rối, phá hoại.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Theo đó, TP đã xử lý tốt những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt đối với hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật như: Biểu tình phản đối Trung Quốc (sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam), dự án thay thế cây xanh trên địa bàn TP, gần đây việc lợi dụng việc Quốc hội dự kiến thông qua Luật đặc khu và Luật An ninh mạng.
Ngoài ra, Ban chủ động nắm tình hình, tham mưu với Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết vụ việc “Thư ngỏ” xuất hiện trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, ổn định tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đặc biệt, Ban Nội chính Thành ủy cũng đã tham mưu giúp Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tư pháp TP xem xét các vụ án tham nhũng lớn, các vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật được dư luận, nhân dân đồng tình. Qua đó đã duy trì và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội; không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong Nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai với nhiều hình thức. Qua đó nhận thức và ý thức PCTN của cán bộ, công chức đã được nâng lên…
Cũng theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy, bước sang nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy ban hành Chương trình số 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Thực hiện chương trình, Ban đã tham mưu với Thành ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Theo đó, từ ngày 1/7/2012 – 30/6/2017, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 123 vụ án với 352 bị can; kết thúc điều tra và chuyển viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 98 vụ với 307 bị can. Tài sản thu hồi qua công tác điều tra là 38,2 tỷ đồng và 3.202m2 đất…
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trưởng ban Nội chính Thành ủy cũng cho biết, đứng trước những thời cơ và thách thức mới, Ban sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với vị trí là cơ quan tham mưu cho Thành ủy (trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy) về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và PCTN; duy trì và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa Thủ đô.
Chống tham nhũng tốt nhất là chống trong số ít

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng Phan Đình Trạc biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị mọi cán bộ, đảng viên, trước hết người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu, tự giác, thống nhất cao về ý chỉ và hành động trong đấu tranh PCTN. “Muốn chống tham nhũng tốt phải chống trong số ít và trước hết phải chống tham nhũng trong Đảng. Trong Đảng là ai, là những người cán bộ trước” - Trưởng ban Nội chính T.Ư nhấn mạnh.

Lưu ý 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Trưởng ban Nội chính T.Ư yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 07-CTr/TU tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dụng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo xây dụng, bổ sung hoàn thiện các thể chế về quản lý kinh tế xã hội, PCTN, lãng phí thuộc thẩm quyền của TP để ngăn ngừa và xử lý vi phạm. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dụng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm chính, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Hải
Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân và DN trong giải quyết công việc. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ đã khởi tố, điều tra. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Thành ủy.

Cần tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác nội chính

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, công chức ngành nội chính và Ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn Ban Nội chính T.Ư đã quan tâm sâu sát, ủng hộ giúp đỡ Thành ủy Hà Nội nói chung, Ban Nội chính Thành ủy nói riêng trong công tác nội chính, PCTN và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng về công tác nội chính, PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm của Đảng bộ TP Hà Nội trong thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy, những kết quả từ công tác nội chính, PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và của Ban Nội chính Thành ủy đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Đồng thời, cho thấy rõ chủ trương tái thành lập Ban Nội chính T.Ư và Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy là chủ trương đúng đắn của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhấn mạnh bối cảnh của thời kỳ mới dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành nói chung và Ban Nội chính Thành ủy nói riêng không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN tại Hội nghị toàn quốc về PCTN. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu và quyết liệt hơn nữa trong thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo sơ kết Chương trình 07-Ctr/TU; nắm chắc, dự báo sát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. “Tập trung thực hiện với quyết tâm cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương, cơ sở; chỉ ra các lĩnh vực, các khâu công việc, các địa bàn xảy ra tham nhũng để xây dựng các chuyên đề, kế hoạch ngăn chặn hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực.”- Bí thư Thành uỷ lưu ý.

Cũng theo Bí thư Thành uỷ, Ban Nội chính Thành ủy cần tiếp tục củng cố, sắp xếp bộ máy theo Quy định 04-QĐ/TƯ của Ban Bí thư T.Ư và phát huy tốt hơn nữa vai trò cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo. Đặc biệt, Bí thư Thành uỷ mong muốn, cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Thành ủy phải gương mẫu đi đầu, có bản lĩnh vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi… để đóng góp xây dựng ngành nội chính Đảng của Đảng bộ TP ngày càng vững mạnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng ba cho lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằngcũng đã trao bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 07-CTr/TU…