Bản tin tổng hợp xây dựng – bất động sản từ 26/10 – 1/11

Doãn Thành tổng hợp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất động sản ven biển sẽ dẫn dắt thị trường; Đâu là nguyên nhân khiến nhà ở thương mại liên tục tăng giá: Cần cẩn trọng khi đầu tư đất nền; Cát nhân tạo sẽ là giải pháp tối ưu để thay thế cho cát tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt... là những thông tin đáng chú ý trong tuần.

Sau khoảng thời gian từ 2014 - 2018 phát triển “nóng”, hiện nay nhà đầu tư bất động sản (BĐS) đã có sự chuyển dịch địa bàn từ khu vực ven biển sang khu vực ven đô thị và trung du. Các chuyên gia cho rằng, sự chuyển dịch này giống như một chu kỳ đầu tư, không phải là biểu hiện “thoái trào” của thị trường BĐS ven biển. Chi tiết xem TẠI ĐÂY
 
Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước, nguồn cung mới sản phẩm nhà ở thương mại giá thấp (dưới 25 triệu đồng/m2) rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng, cá biệt tại TP Hồ Chí Minh hơn 1 năm qua nhà ở thương mại giá thấp đã bị “mất hút” trên thị trường. Trong đó, vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính có tác động lớn đến sự tăng giá bán các sản phẩm nhà ở thương mại giá thấp. Chi tiết xem TẠI ĐÂY
 
Tôi có mảnh đất phi nông nghiệp diện tích 50m2, mua bán bằng giấy tờ viết tay từ năm 2002. Hiện nay, tôi có nhu cầu xây dựng nhà để ở trên mảnh đất này nên cần phải làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhờ quý Báo tư vấn giúp, khi chuyển đổi thì giá đất được xác định như thế nào?. Chi tiết xem TẠI ĐÂY
 
Trong khi phân khúc căn hộ, nhà ở tiếp tục diễn biến theo chiều hướng giảm sút về nguồn cung, đất nền lại có nhiều giao dịch tốt. Theo dự báo, đất nền vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn và là phân khúc giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động giao dịch bất động sản (BĐS) giai đoạn cuối năm 2020 cũng như trung hạn 2021 – 2022. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cần phải cần trọng khi đầu tư. Chi tiết xem TẠI ĐÂY
 
Giá cát tự nhiên dùng trong xây dựng tăng nhanh thời gian qua , khiến cho việc khai thác cát trái phép diễn biến ngày càng phức tạp, gây tổn hại đến môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân các vùng ven sông. Trước thực trạng trên, nhiều ý kiến cho rằng nên sử dụng cát nhân tạo trong xây dựng nhưng cần phải đảm bảo về công nghệ trong sản xuất, tránh phát sinh những chi phí trong quá trình thi công công trình. Chi tiết xem TẠI ĐÂY
 
Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, ngày 30/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Công nghệ sáng tạo của dành cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) do Hiệp hội xây dựng Nhật Bản (JSCE) trao tặng. Chi tiết xem TẠI ĐÂY
 
Thời điểm hiện tại, sau khi được chính quyền địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch, Chủ đầu tư dự án chợ gỗ Vân Hà thuộc địa bàn xã Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội) đang tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng, dự kiến trong quý I/2021 sẽ bắt tay vào triển khai và quyết tâm hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I/2022. Chi tiết xem TẠI ĐÂY
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần