Báo chí có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/2, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ  TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên tiêu biểu các cơ quan báo chí, xuất bản, mừng Đảng, mừng Xuân nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023.

Dự buổi gặp mặt có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Trần Kim Yến; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và TP.

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên tiêu biểu.
Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên tiêu biểu.

Ông Lê Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tóm tắt công tác báo chí, xuất bản tại TP năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. Bên cạnh những mặt đạt được trong năm 2022, ông Lê Hồng Sơn cho rằng vẫn còn tồn tại, hạn chế, như: Bài viết về những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng còn ít; báo chí khai thác quá đà nhiều thông tin mục đích câu view, xuất bản điện tử còn chậm do chưa đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số…

Trong thời gian tới, các cơ quan quản lý tại TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra 7 giải pháp trọng tâm: Tích cực tổ chức triển khai công tác chỉ đạo quản lý trang thông tin điện tử, mạng xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số; quan tâm, tạo cơ chế để Nhà Xuất bản Tổng hợp TP thực hiện hiện nhiệm vụ chính trị; cơ quan báo chí tuân thủ nghiêm về báo chí xuất bản; chủ động tăng cường các tuyến bài bảo vệ quan điểm, nền tảng của Đảng…

Cũng theo ông Lê Hồng Sơn, trong năm 2023 TP Hồ Chí Minh định hướng tuyên truyền tập trung 5 vấn đề trọng tâm: Tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị; tuyên truyền về các ngày lễ lớn của dân tộc và TP, tuyên truyền 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phong trào thi đua yêu nước; mở chuyên trang, chuyên mục ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, người tốt việc tốt, bảo vệ quan điểm, nền tảng của Đảng; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP; kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP...

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương và TP Hồ Chí Minh cũng đã có ý kiến đóng góp và đưa ra một số kiến nghị như: Cần xây dựng hành lang pháp lý tương đối rõ về chuyển đổi số; cho phép cơ quan báo chí thúc đẩy xã hội hóa chuyển đổi số nhằm thu hút nguồn lực xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên báo chí.
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên báo chí.

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.

“Chúng tôi đánh giá cao công tác truyền thông, lĩnh vực báo chí xuất bản đã chuyển tải thông tin phong phú, sinh động về mọi mặt đời sống của TP. Báo chí ngày càng thể hiện vai trò độc lập và phản biện, phản ánh chân thực những vấn đề gai góc của cuộc sống, nhất là những vấn đề chống tiêu cực, tham nhũng. Đội ngũ người làm báo ngày càng vững vàng về chính trị, khẳng định là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng. Những việc làm không chỉ là trách nhiệm của người làm báo mà còn là bổn phận của công dân đang sinh sống tại TP” - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tại TP trong thẩm quyền của mình cần tiếp thu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí.