Báo chí nâng cao tính cạnh tranh để thu hút công chúng

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023. Ảnh: Trọng Phú
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023. Ảnh: Trọng Phú

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm.

Dự hội nghị có hơn 700 đại biểu là các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí hội nhà báo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tạo dòng thông tích tích cực, lan tỏa điều tốt đẹp

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023 công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực.

Thông tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước; thông tin về các sự kiện đối ngoại trở thành điểm nổi bật trong bức tranh tuyên truyền tổng thể. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có chuyển biến rõ nét từ tư duy đến nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền.

Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại hiệu quả cao. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam ngang tầm với tuyên truyền phát triển kinh tế theo đúng định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí ngày càng phát huy kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến rõ nét trong năm 2023, trong đó, chú trọng lấy tính thuyết phục làm thước đo hiệu quả chỉ đạo, định hướng thông tin. Việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi sai phạm trong hoạt động báo chí được triển khai quyết liệt, đồng thời với đó là chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để hỗ trợ báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí Phạm Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, trong bối cảnh phát triển công nghệ 4.0 hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan báo chí là phải chuyển đổi số mạnh mẽ để bắt nhịp được yêu cầu của công chúng.

"Trong bối cảnh hiện nay chúng ta khó có thể tiếp cận với công chúng nếu đi theo lối mòn. Công chúng thích thông tin, thông điệp ngắn gọn, súc tích đi thẳng vào lòng người; thích hình ảnh clip hơn là các dạng văn bản. Do đó cần hướng hướng tới việc truyền tải thông điệp súc tích, ngắn gọn, kể chuyện về đất nước, con người Việt Nam, bắt xu hướng mạng xã hội để gần hơn với công chúng trong và ngoài nước"-Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí Phạm Thu Hằng nêu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước đạt được trong năm 2023 trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhanh hơn, kịp thời, chia sẻ, sâu sắc hơn. Đối với công tác quản lý báo chí ngày càng chuẩn mực, quyết liệt, mạnh mẽ hơn.

Phó Thủ tướng cho rằng, năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ về ChatGPT, công nghệ AI… đã và đang có những ảnh hưởng rất lớn đến người làm báo. Do đó yêu cầu đặt ra cho các cơ quan báo chí phải tiếp tục sắp xếp hoạt động, công tác để đạt được mục tiêu trong năm 2024.

Trong từng đơn vị, công tác tổ chức cần theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hấp dẫn hơn. Trong các hoạt động chuyển đổi số báo chí, người đứng đầu các cơ quan báo chí cần quyết tâm thực hiện mục tiêu này.

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh hiện nay báo chí phải cạnh tranh với phương tiện truyền thông khác như mạng xã hội… Các cơ quan báo chí cần phải nâng cao tính cạnh tranh để thu hút công chúng.

"Đội ngũ người làm báo luôn luôn học hỏi để tác phẩm của mình ngày càng hay hơn, hấp dẫn, gần gũi hơn. Điều này sẽ làm cho các nhà báo bản lĩnh hơn, trách nhiệm, tích cực hơn. Đối với cơ quan chủ quản phải sâu sắc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo chí “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước đạt được trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Những kết quả, thành tích đã tiếp tục khẳng định vai trò, sự nỗ lực bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí; các cấp hội nhà báo, đặc biệt các cơ quan báo chí, người làm báo, cần nỗ lực hơn nữa phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết, xử lý tốt thách thức trong hoạt động báo chí để đạt được yêu cầu “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật về báo chí, trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016 và hoàn thành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, tạo điều kiện để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng. Đồng thời tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, trong chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; phát huy hiệu quả và hoạt động thực chất hơn của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo để tạo sức răn đe, xử lý nghiêm minh đối với các hội viên vi phạm.

Năm 2024 cần xác định mục tiêu cao là xử lý dứt điểm, căn cơ tình trạng vi phạm của cơ quan báo chí, người làm báo, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, xứng đáng với niềm tin của công chúng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, mô hình mới; tăng cường các tuyến bài, chương trình góp phần cung cấp cho độc giả, khán giả những tri thức quý báu của nhân loại; không ngừng bồi đắp, củng cố và phát huy những giá trị tốt đẹp, đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đồng thời lưu ý, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, của các nền tảng truyền thông mới, truyền thông xã hội, hơn bao giờ hết, báo chí phải kiến tạo được dòng thông tin tích cực, chủ lưu, lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội về những điều tốt đẹp trong xã hội; góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.