Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường học trực tiếp

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 8/2, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường trở lại tại trường Tiểu học Văn Chương (quận Đống Đa). Tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại trường Tiểu học Văn Chương, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, quận Đống Đa nói chung và trường Tiểu học Văn Chương nói riêng đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trở lại trường sau một thời gian học trực tuyến để phòng dịch Covid-19.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường trở lại tại trường Tiểu học Văn Chương (quận Đống Đa).
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường trở lại tại trường Tiểu học Văn Chương (quận Đống Đa).

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ngành GD&ĐT quận Đống Đa, các nhà trường trên địa bàn tiếp tục rà soát toàn bộ cơ sở vật chất từ các phòng học, phòng thể chất, đa năng, phòng ăn và tiến hành khử khuẩn, có phương án giãn cách học sinh, phương án xử lý tình huống khi có F0.

Chủ tịch HĐND TP lưu ý các cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế nâng cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Từ đó có phương án phòng chống dịch, để không bị động khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cháu học sinh khi đến trường học trực tiếp.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch HĐND TP chúc cán bộ, giáo viên, học sinh quận Đống Đa luôn sức khỏe, bình an, hạnh phúc; trở lại trường học thích ứng an toàn với dịch, tập trung tiếp tục phát huy những thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Chủ tịch UBND quận quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, quận đã chuẩn bị tốt các phương án, chỉ đạo ngành GD&ĐT quận sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập trung theo kế hoạch của TP.

Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác đón học sinh đến trường trở lại tại trường THCS Bế Văn Đàn.
Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác đón học sinh đến trường trở lại tại trường THCS Bế Văn Đàn.

Liên quan đến công tác đón học sinh quay lại trường học trực tiếp trên địa bàn quận Đống Đa, ghi nhận của phóng viên cho thấy, phần lớn các học sinh đều tỏ ra háo hức, phấn khởi khi được quay trở lại trường sau thời gian dài phải học học online tại nhà. Để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học, các trường đã đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch và đặc biệt là thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tại trường THCS Bế Văn Đàn, trong sáng 8/2, trường đã thực hiện phân luồng đón học sinh ngay tại cổng vào. Tại cổng đều có máy đo thân nhiệt và máy sát khuẩn tự động cùng giáo viên hướng dẫn cho học sinh đảm bảo giãn cách. Tại các lớp học, sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh đảm bảo giãn cách, trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và khẩu trang dự phòng cho học sinh. Đối với mỗi khối lớp, nhà trường có hệ thống dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, đường truyền internet đảm bảo hình ảnh, âm thanh để tổ chức dạy học sinh trong khối chưa đến trường học trực tiếp.

Học sinh khi đến trường đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Học sinh khi đến trường đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Học sinh Phan Đức Anh – lớp 9NK trường THCS Bế Văn Đàn cho biết: “Do đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine nên hôm nay được đến trường học trực tiếp em thấy rất hào hứng, phấn khởi. Trước khi quay lại trường học, em đã được nhà trường tổ chức 2 buổi học để hướng dẫn về công tác chuẩn bị phòng dịch và trang bị kiến thức cần thiết để xử lý tình huống khi có F0, F1 trong lớp học. Vì vậy, em thấy rất yên tâm khi được quay trở lại trường”.

Cô Trương Thị Tuyết Mai – giáo viên chủ nhiệm lớp 9V3 trường THCS Bế Văn Đàn cho biết, tất cả giáo viên trong trường đều vui mừng, phấn khởi khi được đón học sinh quay trở lại trường. Để đảm bảo cho học sinh trở lại trường được an toàn, nhà trường đã chuẩn bị thời khoá biểu học cho phù hợp. Ngoài ra, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường, lớp và chuẩn bị máy sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, phân luồng đảm bảo giãn cách theo đúng quy định. Đặc biệt, mỗi giáo viên đều thực hiện công tác tham vấn tâm lý để có thể tạo điều kiện tốt nhất về tâm lý cho học sinh khi quay trở lại học trực tiếp.

Hiệu trưởng trường THCS Bế Văn Đàn Đào Thị Hồng Hạnh cho biết, trước khi đón học sinh quay lại học vào sáng nay, nhà trường đã thông báo tới phụ huynh không cho học sinh đến quá sớm. Học sinh đến trường phải vào trường ngay, hết giờ tan học phải về nhà luôn, tuyệt đối không tụ tập trước cổng trường. Học sinh cam kết 1 cung đường, 2 điểm đến. Đặc biệt, nhà trường yêu cầu học sinh và giáo viên đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian trong lớp. Chủ động sử dụng khăn lau và lọ sát khuẩn để lau vị trí bàn của mình, nhất là những khu vực có tiếp xúc trực tiếp bằng tay trần. Khi học sinh có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, khó thở, khó chịu ở mũi, họng cần báo ngay với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy để giáo viên có hướng xử lý kịp thời…

Học sinh đều được hướng dẫn đi theo luồng để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Học sinh đều được hướng dẫn đi theo luồng để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng phòng GD&ĐT quận Đống Đa Trịnh Đan Ly cho biết, trong sáng 8/2, đã có hơn 13.500 học sinh từ lớp 7 – 9 trên địa bàn quận Đống Đa quay lại trường học (đạt tỷ lệ 94,75%). Trước khi học sinh quay trở lại trường, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Các nhà trường xây dựng kịch bản về công tác phòng chống dịch tại nhà trường khi tổ chức đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Còn khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức song song hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến đáp ứng chống dịch ở các cấp độ. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ cấp độ dịch cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em.

Cụ thể, thiết lập kênh thông tin phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh thực hiện đo thân nhiệt và rà soát các biểu hiện của học sinh hàng ngày trước khi đến trường. Những ngày đầu quay trở lại trường học, ổn định nề nếp học sinh; tổ nhóm chuyên môn rà soát kế hoạch giáo dục Học kì II của tất cả các môn học; tập trung ôn tập kiến thức cho học sinh; hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh sau giai đoạn học online…