Bão giật cấp 15 đổ bộ vào đảo Trường Sa, sóng đánh cao 10m, nhiều cây xanh gãy đổ

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin mới nhất, bão số 16 đang đổ bộ vào đảo Trường Sa. Mưa lớn kết hợp với triều cường khiến nước bắt đầu tràn vào đảo, nhiều cây xanh trên đảo đã gãy đổ.

Đưa ngư dân vào đảo Song Tử Tây tránh, trú bão số 16. Ảnh: Đào Phương Chi.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 16, ở quần đảo Trường Sa đang có mưa bão, ở đảo Huyền Trân gió mạnh cấp 7, giật cấp 10 và đảo Trường Sa gió mạnh cấp 9, giật cấp 12.
Vị trí tâm bão hồi 18h: 8,4N-112,8E; cách đảo Trường Sa khoảng 90km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/h), giật cấp 15.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ nhanh 20 - 25km/h. Tối và đêm nay bão số 16 duy trì sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 với sóng biển cao 10m sẽ đi qua khu vực đảo Trường Sa và Huyền Trân. Sóng biển cao 10m, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng trên quần đảo. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở huyện đảo Trường Sa cấp 4 (rủi ro thiên tai rất lớn).

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Lúc 18h ngày 24/12, trả lời qua VTV1, Trung tá Lương Quốc Anh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, ngay tại thời điểm này cơn bão số 16 đang đổ bộ qua khu vực đảo. Gió cấp 10, giật cấp 12 - 14, kết hợp với triều cường nước bắt đầu tràn vào đảo, đã có rất nhiều cây xanh trên đảo đổ gãy.

"Chúng tôi tiếp tục chằng buộc nhà cửa không cho gió lùa vào nhà, không cho người ra ngoài, đi gần các cây to, các cột thu phát sóng, tránh trường hợp bị đổ đè vào người. Đồng thời, cho tắt các nguồn điện thắp sáng để đảm bảo an toàn.

Đối với ngư dân trên đảo đã được bố trí nhà ở an toàn, với tàu cá, qua kiểm tra vẫn đảm bảo chắc chắn an toàn", Trung tá Lương Quốc Anh thông tin thêm.