Bao giờ xử lý chợ đêm trên phố Chùa Bộc?

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 17/12/2018 có bài “Chợ đêm trên phố Chùa Bộc” phản ánh tinh trạng các hộ kinh doanh đua nhau lấn chiếm vìa hè làm nơi bày bán hàng hóa. Sau khi Báo phản ánh, các lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này, tình trạng trên lại tiếp tục tái diễn. Cụ thể, bắt đầu từ khu vực cầu vượt dành cho người đi bộ (đoạn qua Học viện Ngân Hàng) hướng về nút Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, phần lớn diện tích vỉa hè đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh quần áo, giày dép.
Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh.
Những vi phạm trên diễn ra khi TP lên đèn.
Hàng hóa ở đây chủ yếu là quần áo, giày dép...
Tại đây, các hộ kinh doanh vô tư trải bạt, dựng kệ treo quần áo từ trong khu vực sơn kẻ sắp xếp phương tiện đến tận mép vỉa hè, nhà chờ xe buýt… khiến phố Chùa Bộc trở lên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.
Điều đáng nói, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý gây bức xúc trong dư luận khiến dư luận bất bình.
Những vi phạm này đã tồn tại từ ngày này sang ngày khác.
Vỉa hè bị chiếm dụng vô tội vạ.
Những vi phạm này đã tồn tại từ nhiều năm qua.
Trước tình trạng trên, người dân đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Đề nghị chính quyền quận Đống Đa khẩn trương vào cuộc xử lý tình trạng trên
Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này.