Báo Hànộimới chính thức khai trương giao diện mới và tòa soạn hội tụ

Ngọc Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giao diện mới (hanoimoi.vn) của báo Hànộimới được thiết kế hiện đại, khoa học, mạch lạc, tối ưu hóa trải nghiệm của độc giả trên mọi thiết bị từ máy tính, máy tính bảng đến điện thoại.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay (21/6), Báo Hànộimới chính thức khai trương giao diện https://hanoimoi.vn sau hơn 3 tháng chạy thử nghiệm.

Giao diện mới (hanoimoi.vn) của Báo được thiết kế hiện đại, khoa học, mạch lạc, tối ưu hóa trải nghiệm của độc giả trên mọi thiết bị từ máy tính, máy tính bảng đến điện thoại.

Các chuyên trang, chuyên mục của Báo được tổ chức theo hướng: Chuyên biệt hoá, khoa học, tiện ích; phù hợp với xu hướng bạn đọc của Báo cũng như xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Thông tin trên Báo bảo đảm nhanh, chính xác hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội; tăng cường thông tin xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thông tin đối ngoại; thông tin về kinh tế, xã hội, đời sống, văn hóa... của Hà Nội và các địa phương trong cả nước; tăng số lượng, chất lượng các tác phẩm có nội dung đa phương tiện...

Các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Hànộimới tại Lễ khai trương (ảnh: Hữu Tiệp).
Các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Hànộimới tại Lễ khai trương (ảnh: Hữu Tiệp).

Điểm nhấn đặc biệt là trên trang chủ, ngay dưới tin nổi bật là cụm chuyên trang thông tin hoạt động của các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội, giúp nhân dân nắm sát hơn các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết... của thành phố trong xây dựng, phát triển Thủ đô.

Các chuyên mục như: Chính trị, Kinh tế, Đô thị, Văn hóa, Xã hội, Giáo dục, Y tế, Du lịch, Bạn đọc… được bố trí ở những vị trí dễ theo dõi. Nhiều chuyên mục được bạn đọc quan tâm như Đô thị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Y tế đã mở thêm những chuyên mục nhỏ mang tính chuyên biệt như: Quy hoạch, Xây dựng, Thị trường, Tài chính, Đầu tư, Lao động – Việc làm; Lương - Bảo hiểm; Dân hỏi – Chính quyền trả lời, Sức khỏe, An toàn thực phẩm, Tuyển sinh, Du học…

Ngoài ra, chuyên trang Nhịp sống Hà Nội cũng được sắp xếp lại khoa học, hợp lý và hấp dẫn hơn, thông tin tập trung vào các lĩnh vực: Văn hóa, đời sống, những điểm nổi bật, riêng có của Hà Nội. Nhiều chuyên mục mới được hình thành như: Di sản, Lối sống, Hà Nội văn, Khám phá...

Cùng với việc đổi mới về giao diện, Báo Hànộimới đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý nội dung theo mô hình tòa soạn hội tụ với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo để bao quát thông tin, quản lý, xuất bản toàn bộ nội dung trên các chuyên trang điện tử, các loại hình báo chí (in, điện tử, truyền hình) trên một hệ thống phần mềm duy nhất.

Hệ thống mới cũng hỗ trợ tối ưu hoạt động sản xuất báo chí, khi từ cấp phóng viên đã có thể tự soạn thảo các tác phẩm báo chí từ đơn giản đến phức tạp, nâng cao như longform, e-magazine trên một công cụ soạn thảo duy nhất khá dễ dàng...

Báo Hànộimới ra mắt giao diện mới vào đúng ngày kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (ảnh: Hữu Tiệp).
Báo Hànộimới ra mắt giao diện mới vào đúng ngày kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (ảnh: Hữu Tiệp).

Phát biểu tại lễ khai trương giao diện và tòa soạn hội tụ Báo Hànộimới, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức cho biết, hiện nay, giao diện mới của Báo cơ bản đã hoàn chỉnh và được bổ sung đầy đủ với nhiều tính năng mới, hiện đại hơn nhằm tạo nền tảng để Báo phát triển hiện đại, chuyên nghiệp hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả cũng như xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, yêu cầu về chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí. Điều này không chỉ mang đến cho Báo cơ hội phát triển mới, mà cũng có những thách thức, đòi hỏi các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo không ngừng đổi mới, thay đổi tư duy làm báo hiện đại.

“Giao diện mới của Báo Hànộimới là bước phát triển cần thiết trong quá trình phát triển báo chí đa nền tảng mà Báo hướng đến. Đổi mới này đòi hỏi các cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải thay đổi cách nghĩ, cách làm báo, bảo đảm đưa thông tin nhanh hơn, sử dụng thành thạo các kỹ thuật làm báo hiện đại”, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Với việc vận hành chính thức giao diện mới tại tên miền hanoimoi.vn và tòa soạn hội tụ, Báo Hànộimới hy vọng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong hệ thống báo Đảng địa phương, xứng đáng là tờ báo của Hà Nội - Thủ đô anh hùng, trái tim của cả nước.