Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội:

Báo Kinh tế & Đô thị đạt kết quả ấn tượng trong chuyển đổi số

Linh Chi. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Từ kết quả ấn tượng đã đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục nghiên cứu triển khai mô hình “kỹ trị”- quản trị hoạt động bằng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin"- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội nhấn mạnh.

Chiều nay, 12/1, Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội; lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị...

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực

Thay mặt Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức đã trình bày kết quả công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Báo. Trong đó nhấn mạnh, năm 2023, Đảng ủy Báo đã phối hợp Ban biên tập lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan nỗ lực quyết tâm xây dựng các chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, tập trung vào các nội dung: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, kiện toàn cán bộ lãnh đạo; quản lý tốt đảng viên; lãnh đạo tốt các tổ chức quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Đáng chú ý, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ. Đảng ủy và 5 chi bộ trực thuộc duy trì họp thường kỳ 1 lần/tháng và thường xuyên giám sát việc sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề tại các chi bộ. Trong năm, các chi bộ đã tiến hành 18 cuộc sinh hoạt chuyên đề về học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng Đảng, vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Đến nay, Đảng bộ báo, các Chi bộ và toàn thể đảng viên đang tích cực triển khai, ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ; triển khai phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” theo quy định của Đảng ủy Khối. 

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại hội nghị
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại hội nghị

Năm qua, Báo cũng kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quyết định về phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Báo giai đoạn 2023-2025, trong đó đã thành lập mới Ban Thông tin Đối ngoại và Phòng Công nghệ Thông tin-Chuyển đổi số, nâng tổng số đầu mối trực thuộc lên 12 phòng, ban.

Thực hiện kế hoạch phát triển Đảng, Đảng ủy đã chuyển đảng chính thức cho 6 đảng viên, kết nạp 2 đảng viên mới, đang hoàn thiện thủ tục trong quy trình kết nạp đảng viên mới với 3 quần chúng ưu tú... Qua phát triển đảng viên, các lĩnh vực hoạt động với hạt nhân là tổ chức đảng, đảng viên đã phát huy tốt các mặt hoạt động của Báo. Đảng bộ Báo không có đảng viên phải xử lý kỷ luật; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ yếu kém hay cần củng cố.

Bên cạnh đó, Báo đã thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ hàng tháng theo quy định của Thành ủy. Các cán bộ, đảng viên đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức trình bày báo cáo tại hội nghị
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức trình bày báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, trong năm 2023, Báo Kinh tế & Đô thị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của từ Ban Biên tập tới các phòng, ban theo hướng sâu sát, quyết liệt, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hành động trong tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với các ấn phẩm, chuyên trang hiện có, dịp kỷ niệm 25 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên vừa qua, Báo đã ra mắt thêm 2 chuyên trang Thị trường tài chính và Diễn đàn đô thị.

Đồng thời, Báo đang vận hành hiệu quả hệ sinh thái số Kinh tế & Đô thị với các ấn phẩm, kênh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội; ra mắt ứng dụng nền tảng sáng tạo video số tích hợp AI trên Youtube nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các nền tảng số. Báo cũng đã ký kết chương trình tăng cường phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền với gần 20 quận, huyện, sở, ngành theo chỉ đạo của UBND TP.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao Giấy khen Chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023 cho Chi bộ Khối Nội dung
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao Giấy khen Chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023 cho Chi bộ Khối Nội dung

Tại Hội nghị, Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị đã triển khai kế hoạch của Đảng ủy trong năm 2024 về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo; triển khai Kế hoạch về "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”.

 

Nhằm kịp thời biểu dương, ghi nhận cố gắng nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội và Bí thư Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị đã trao Giấy khen của Đảng ủy Báo cho 1 tổ chức cơ sở đảng (Chi bộ Khối Nội dung) và 16 đảng viên đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023.

Cũng tại đây, đại diện các Chi bộ, đảng viên đã tham luận, làm rõ thêm một số vấn đề thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Báo, như: "Những thách thức và cơ hội của phóng viên thông tin đối ngoại trong thời kỳ số"; "Vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận khéo"; "Tăng cường kỷ luật kỷ cương gắn với phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên"; "Ứng dụng công tác chuyển đổi số trong tác nghiệp báo chí hiện đại"...

Nêu cao trách nhiệm, phát triển “ngôi nhà chung Kinh tế & Đô thị”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Doãn Trung Tuấn biểu dương những kết quả toàn diện, ấn tượng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị đã đạt được trong năm 2023.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, năm qua, Báo Kinh tế & Đô thị đã có những đổi mới căn bản, chủ động hơn, thay đổi cách nghĩ cách làm để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả toàn diện, đóng góp tích cực vào thành quả chung của Thủ đô.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn trao Giấy khen đảng viên ''Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023 cho các cá nhân
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn trao Giấy khen đảng viên ''Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023 cho các cá nhân
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao Giấy khen đảng viên ''Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023 cho các cá nhân
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao Giấy khen đảng viên ''Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023 cho các cá nhân

Đặc biệt, trong năm 2023, Báo có sự thay đổi người đứng đầu, củng cố lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Đảng ủy, Ban Biên tập và tập thể Báo tiếp tục quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Với sự đoàn kết thống nhất, vai trò của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên tiếp tục được thể hiện rõ nét, nêu cao trách nhiệm, cùng phát triển “ngôi nhà chung Kinh tế & Đô thị”.

Bên cạnh các nội dung công tác xây dựng Đảng được thực hiện đạt kết quả toàn diện, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội cũng đánh giá cao kết Đảng ủy Báo đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó đã thành lập thêm 2 đơn vị trực thuộc; tổng doanh thu kinh tế của Báo đạt được tăng cao hơn năm trước… Đặc biệt, nổi bật nhất là những kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào phát triển cơ quan Báo và tác nghiệp.

Về nhiệm vụ trong năm 2024, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đề nghị Đảng ủy, Ban Biên tập Báo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quản lý điều hành tác nghiệp, cụ thể là ngay trong quý 1/2024 nên nghiên cứu triển khai xây dựng mô hình phòng họp thông minh.

"Đặc biệt, từ những kết quả ấn tượng đã đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Báo nên tiếp tục triển khai mô hình “kỹ trị” - quản trị hoạt động bằng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và quản trị như một doanh nghiệp, hướng tới đa phương tiện. Điều đó đòi hỏi Báo tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác điều hành, tác nghiệp, để tiếp tục giữ vững vị thế trong hệ thống báo chí Hà Nội và báo chí của các đô thị lớn trên cả nước"- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội nhấn mạnh.

Đại diện Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo trình bày tham luận tại hội nghị
Đại diện Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo trình bày tham luận tại hội nghị

Bày tỏ sự nhất trí với kế hoạch của Đảng ủy Báo về "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU", Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP cũng lưu ý, Báo tiếp tục triển khai xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, áp dụng những phong cách báo chí hiện đại vào nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, trong đó tiếp tục chú trọng các đề tài bạn đọc quan tâm, song song với chú trọng thực hiện nghiêm 10 quy định về  đạo đức của người làm báo…

Thay mặt Đảng ủy Báo tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, những đánh giá tích cực của Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đối với kết quả phát triển của Báo Kinh tế & Đô thị thời gian qua, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi khẳng định: Những chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Khối là sự động viên, khích lệ, kịp thời để Đảng bộ, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, người lao động Báo tiếp tục phấn đấu nỗ lực cao hơn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn thách thức.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP”, phát động phong trào thi đua hướng tới các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2024, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội (10/10/1954-10/10-2024).

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa tổ chức Đảng với chính quyền để lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tờ báo trên tất cả các ấn phẩm hiện có, đặc biệt là báo điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác điều hành và chuyên môn; thực hiện hiệu quả mô hình tòa soạn tích hợp, phát triển các tác phẩm báo chí đa phương tiện, chất lượng cao...

Chỉ đạo tiếp tục ứng dụng hiệu quả mô hình Tòa soạn tích hợp, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp và quản trị; phát triển các ấn phẩm theo hình thức đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới và yêu cầu của bạn đọc. Vận hành hiệu quả hệ sinh thái Báo Kinh tế & Đô thị trên nền tảng số.

Đảng ủy cũng tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; làm tốt công tác cán bộ, rà soát bổ sung các vị trí lãnh đạo, phóng viên còn khuyết thiếu; luân chuyển, điều động cán bộ cho phù hợp với vị trí và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Báo.