Báo Kinh tế & Đô thị đoạt giải Nhất "Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT"

Linh Nguyễn. Ảnh: Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 6 giải Ba, 4 giải Nhì, 2 giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả và tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba dành cho tác phẩm báo chí; 2 giải Nhì, 3 giải Ba dành cho các tác giả không chuyên.

Sáng nay, 8/9, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt - UBND TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ trao giải “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023”.

Dự chương trình có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu đánh giá kết quả ''Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt'' năm 2023 và phát động Cuộc thi năm 2024
Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu đánh giá kết quả ''Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt'' năm 2023 và phát động Cuộc thi năm 2024

Số lượng bài dự thi tăng 26%

Tại đây, sau Phóng sự tổng hợp về Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2023, thay mặt Ban tổ chức Cuộc thi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán - Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi năm 2023 đã đánh giá kết quả Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi năm 2024, trong đó cho hay: Năm 2023 là năm thứ 9 TP Hà Nội phát động Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT. Phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được và truyền thống luôn dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước, Cuộc thi năm nay càng có ý nghĩa khi Trung ương và TP tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể có thành tích đóng góp vào Cuộc thi năm 2023
Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể có thành tích đóng góp vào Cuộc thi năm 2023

Thông qua Cuộc thi, công tác phát hiện, tuyên truyền những tấm gương ĐHTT, NTVT trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của TP được lan tỏa sâu rộng, với phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lan tỏa những điều tích cực để hạn chế tiêu cực. Cuộc thi tiếp tục thu hút sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị thuộc TP và nhiều cơ quan báo chí. Ban Tổ chức đã nhận được 2.160 bài viết từ các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và 351 tác phẩm báo chí, truyền hình (tăng 26% so với tổng số bài thi năm 2022). Từ đó, Ban giám khảo rất tích cực lựa chọn, đề xuất trao giải cho 42 tác phẩm (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 30 giải Khuyến khích) và tặng giải phụ cho 128 bài viết vào vòng chung khảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Sỹ Trường trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Sỹ Trường trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể

“Thay mặt Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Cuộc thi, tôi nhiệt liệt biểu dương Hội Nhà báo TP, Ban Thi đua - Khen thưởng TP, các cơ quan báo chí và đơn vị đã tích tham mưu, tổ chức thực hiện Cuộc thi, có nhiều giải pháp phù hợp, kịp thời để Cuộc thi ngày càng hiệu quả, lan tỏa trên địa bàn TP. Đặc biệt, nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được tôn vinh, trao tặng giải thưởng hôm nay”- ông Tô Quang Phán nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể
Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể

Phấn đấu 100% đơn vị thuộc TP phát động, tổ chức Cuộc thi đạt kết quả

Nêu rõ một số hạn chế cần được khắc phục trong Cuộc thi năm 2024, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Tô Quang Phán khẳng định năm 2024 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) cũng là năm thứ 10 TP tổ chức phát động Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT, từ đó đề nghị: Là cơ quan thường trực Cuộc thi, Hội Nhà báo TP và Ban Thi đua-khen thưởng TP cần chủ động thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu phối hợp tốt triển khai Cuộc thi; tham mưu UBND TP sửa đổi Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng, thi viết về gương ĐHTT, NTVT, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” TP Hà Nội, đảm bảo phù hợp Luật Thi đua, Khen thưởng mới (có hiệu lực từ ngày 1/1/2024). Đồng thời, cần đánh giá tổng kết 10 năm tổ chức Cuộc thi, đề xuất những giải pháp, cách làm đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn các phong trào thi đua của TP hiện nay.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học và Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán trao giải Nhất Cuộc thi năm 2023 cho 2 nhóm tác giả của Báo Kinh tế & Đô thị và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học và Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán trao giải Nhất Cuộc thi năm 2023 cho 2 nhóm tác giả của Báo Kinh tế & Đô thị và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội

Đối với các cấp, ngành từ TP đến cơ sở, ông Tô Quang Phán đề nghị phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi, xác định là một trong những nội dung trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc TP hưởng ứng phát động và tổ chức Cuộc thi đạt kết quả. Các địa phương, đơn vị cần có giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc thi, tuyên truyền kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn kịp thời phát hiện và viết về ĐHTT, NTVT trong các lĩnh vực công tác, đời sống xã hội của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả

Cùng đó, cần đề xuất khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng gương ĐHTT, NTVT; chủ động phối hợp Ban Thi đua-Khen thưởng TP và các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền, đăng tải thông tin về gương ĐHTT, NTVT được phát hiện tại địa phương, đơn vị, tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh công cộng.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP cũng đề nghị Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật TP và các cơ quan báo, đài thuộc TP tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các bài viết, tác phẩm, phóng sự về nội dung, hình thức tuyên truyền; phân công phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí tâm huyết, trách nhiệm tham gia Cuộc thi năm 2024.

Lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội và Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả
Lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội và Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả

Tại Chương trình, Ban Tổ chức “Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2023” đã trân trọng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 33 tập thể và 18 cá nhân đã tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả Cuộc thi năm 2023, trong đó Báo Kinh tế & Đô thị là 1 trong 16 cơ quan báo chí được khen thưởng.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao 6 giải Ba, 4 giải Nhì, 2 giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả và tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba dành cho các tác phẩm báo chí; 2 giải Nhì và 3 giải Ba dành cho bài viết của các tác giả không chuyên.

Nhà báo Trần Thị Thảo (Báo Kinh tế & Đô thị) đại diện cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất chia sẻ, giao lưu với các đại biểu
Nhà báo Trần Thị Thảo (Báo Kinh tế & Đô thị) đại diện cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất chia sẻ, giao lưu với các đại biểu

Trong đó, tác phẩm báo điện tử “Mang cả thanh xuân hồi sinh những dòng sông “chết” của nhóm tác giả Trần Thảo, Bích Hời, Duy Khánh, Hoàng Huy, Mỹ Hoa (Báo Kinh tế & Đô thị) và tác phẩm truyền hình “Người nối lại hy vọng” của nhóm tác giả Hồng Ngọc, Xuân Chung, Quang Quý, Trung Dũng, Thanh Thùy (Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội) vinh dự được trao giải Nhất.

Tại đây, nhà báo Trần Thị Thảo (Báo Kinh tế & Đô thị) đại diện cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất và anh Nguyễn Tiến Huy - Thủ lĩnh nhóm “Hà Nội Xanh”, nhân vật chính trong tác phẩm “Mang cả thanh xuân hồi sinh những dòng sông “chết” đã có những chia sẻ, giao lưu cùng các đại biểu. 

 

Danh sách tác phẩm, bài viết và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2023:

2 tác phẩm đoạt giải Nhất:

1/ Tác phẩm báo điện tử “Mang cả thanh xuân hồi sinh những dòng sông “chết” của nhóm tác giả Trần Thảo, Bích Hời, Duy Khánh, Hoàng Huy, Mỹ Hoa - Báo Kinh tế & Đô thị.

2/ Tác phẩm truyền hình “Người nối lại hy vọng” của nhóm tác giả Hồng Ngọc, Xuân Chung, Quang Quý, Trung Dũng, Thanh Thùy - Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội.

4 tác phẩm đoạt giải Nhì:

1/ Tác phẩm phát thanh “Hành trình gieo ước mơ cho trẻ tự kỷ của cô giáo tật nguyền” của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Trang - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2).

2/ Tác phẩm “Ao bơi miễn phí gắn kết tình làng, nghĩa xóm” của nhóm tác giả Ngọc Minh, Phạm Mạnh - Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

3/ Bài viết “Chàng trai 13 năm vá đường xuyên đêm mang an toàn đến mọi người” của tác giả Nguyễn Xuân Tiến - Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Thường Tín.

4/ Bài viết “Vượt lên nỗi đau để hiến tạng cứu người” của tác giả Đặng Thu Hà - Giáo viên Trường THCS Tiền Phong, huyện Mê Linh.

6 tác phẩm đoạt giải Ba:

1/ Tác phẩm “Chiến binh thầm lặng” của tác giả Song Thanh - Báo Quân đội Nhân dân.

2/ Tác phẩm “Ấm lòng những suất cơm 5.000 đồng hỗ trợ bệnh nhân ở Hà Nội” của nhóm tác giả Giang Châu, Phạm Hùng - Đài Truyền hình Việt Nam (Chương trình VTV24).

3/ Tác phẩm “Giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Quảng: Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân” của nhóm tác giả Minh Khuê, Đức Hà - Báo Lao động Thủ đô.

4/ Bài viết “Chàng trai tích cực trao giá trị sống” của tác giả Hoàng Đức Mạnh - tổ trưởng Tổ Khoa học Xã hội, trường Tiểu học và THCS Mỹ Đức, huyện Mỹ Đức.

5/ Bài viết “Người giữ hồn làng, đồng hành xây dựng Xuân La bằng sự nhiệt tâm” của tác giả Trung tá Trương Đình Bình - Trưởng Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ.

6/ Bài viết “Người hội tụ và lan tỏa những trái tim nhân đạo trong cộng đồng” của tác giả Văn Thị Hiền - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai.