Báo Kinh tế & Đô thị hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/10, Báo Kinh tế & Đô thị và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (Liên hiệp) đã ký biên bản ghi nhớ Chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại Thủ đô.

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết, Liên hiệp sẽ trao đổi, cung cấp cho Báo Kinh tế & Đô thị, chuyên trang tiếng Anh The Hanoi Times những thông tin thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên hiệp, đảm bảo “kịp thời, chính xác, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô tới đông đảo người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ trao đổi biên bản ký kết. Ảnh: Phạm Hùng
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ trao đổi biên bản ký kết. Ảnh: Phạm Hùng

Thông qua đó quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, năng động, phát triển, đồng thời vẫn giữ gìn những nét văn hóa, bản sắc trong thời kỳ mới.

Đồng thời, hai bên cũng nhất trí sẽ hỗ trợ tham vấn, kết nối, truyền thông, cũng như hợp tác trong công tác tổ chức các sự kiện, hoạt động, đề án vì mục tiêu nâng cao chất lượng công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội- ông Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định, quyết định hợp tác giữa hai cơ quan nhằm tuyên truyền, quán triệt tinh thần, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố liên quan tới công tác đối ngoại, đối ngoại Nhân dân trên địa bàn Thủ đô; trong bối cảnh công tác đối ngoại, đối ngoại Nhân dân đang ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực từ thông tin, tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước, cho đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm vị thế đất nước.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Phạm Hùng
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Phạm Hùng

Nhận định Báo Kinh tế & Đô thị - cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội là tờ báo thân thiết, tin cậy của độc giả Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung, Chủ tịch Liên hiệp cho rằng, thời gian qua báo đã phản ánh nhiều vấn đề thời sự, gai góc của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội được độc giả quan tâm, theo dõi và bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao.

Cảm ơn những chia sẻ từ phía lãnh đạo Liên hiệp, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi cũng nhất trí, công tác đối ngoại, đối ngoại Nhân dân đang ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực. Việc hai bên ký kết hợp tác sẽ là một trong những dấu mốc thúc đẩy hơn nữa công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại Thủ đô, đóng góp vào sự phát triển và quảng bá hình ảnh của Thành phố Hà Nội với bạn bè quốc tế. 

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi kỳ vọng thời gian tới, báo Kinh tế & Đô thị và Liên hiệp sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành sát sao, đặc biệt là trong việc cung cấp thông tin kịp thời về hoạt động đối ngoại Nhân dân Thủ đô, thực hiện những tuyến bài thông tin chất lượng, đa chiều, kịp thời đến với người dân trong và ngoài nước; góp phần vào mục tiêu phát triển công tác đối ngoại Nhân dân nói riêng, đối ngoại nói chung.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thêm nhiều phương thức phối hợp và giao đầu mối, đầu việc... sớm triển khai biên bản ghi nhớ đi vào công tác cụ thể, đạt thành quả thực tiễn.