Bạo loạn dữ dội phản đối Tổng thống Brazil mới đắc cử

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 8/1, những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phá vỡ các hàng rào an ninh do lực lượng vũ trang thiết lập và xông vào tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và dinh Tổng thống đương nhiệm.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đụng độ với cảnh sát.  Ảnh: RT
Những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đụng độ với cảnh sát.  Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, những hình ảnh trên truyền thông Brazil cho thấy những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 8/1 đã phá vỡ các hàng rào an ninh do lực lượng vũ trang thiết lập và xông vào tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và Dinh Tổng thống đương nhiệm.

Các hình ảnh khác cho thấy những người ủng hộ  ông Bolsonaro cũng đã xâm nhập trụ sở Tòa án Tối cao và dinh Tổng thống đương nhiệm, nơi đã xuất hiện cảnh sát chống bạo động và lực lượng vũ trang Brazil.

Theo hãng tin Folha, người kế nhiệm Bolsonaro, Lula da Silva, được nhậm chức vào tuần trước, đã được sơ tán đến một địa điểm an toàn ở Sao Paulo.

Cùng ngày, Tổng thống Lula da Silva cũng tuyên bố can thiệp an ninh liên bang tại Brasilia sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống theo đường lối cực hữu Jair Bolsonaro xông vào tòa nhà Quốc hội, Dinh Tổng thống và Tòa án Tối cao.

Đương kim Tổng thống Brazil nhấn mạnh rằng tất cả những đối tượng gây bạo loạn sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật đồng thời cam kết sẽ loại trừ tận gốc những thế lực “bơm tiền” cho những đối tượng này.

Trước đó, hôm 1/1, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã nhậm chức Tổng thống Brazil thay ông Jair Bolsonaro, sau khi đánh bại ông này trong cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 30/10/2022. Kể từ thời điểm đó, những người ủng hộ ông Jair Bolsonaro đã cắm trại ở thủ đô Brasília.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Flavio Dino ngày 7/1 đã ủy quyền cho lực lượng vũ trang thiết lập các rào chắn và bảo vệ tòa nhà Quốc hội do sự hiện diện liên tục của những người ủng hộ ông Jair Bolsonaro.