Bão số 5 (Sonca) khiến nước dâng cao, sóng lớn gây ngập úng, sạt lở

Khang Nhi - Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trưa nay (14/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5, có tên quốc tế là Sonca.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông cách Đà Nẵng-Quảng Nam khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới.
Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới.

Trên biển: Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa bão; gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Đường đi của bão số 5 hay còn gọi là bão Sonca.
Đường đi của bão số 5 hay còn gọi là bão Sonca.

Trên đất liền: Từ chiều tối ngày 14/10, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Khu vực giữa Biển Đông có sóng biển cao từ 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sóng biển cao từ 4-6m; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, sóng biển cao từ 2-4m.

Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định cần đề phòng nước dâng cao 0,2-0,4m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.  

Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính tính từ đêm ngày 13/10 đến hết ngày 16/10: Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai 150-200mm, có nơi trên 250mm. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 400-500mm, có nơi trên 700mm.

Quảng Ngãi 300-400mm, có nơi trên 500mm. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Trong 24 giờ qua, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 14/10 có nơi trên 150mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 252.6mm, Phường Thọ Quang (Đà Nẵng) 192.4mm, Tân Hiệp (Quảng Nam) 167.6mm, Bình Thuận (Quảng Ngãi) 163.4mm,…

Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng thuỷ văn Quốc gia, với lượng mưa trên, nguy cơ cao sẽ xuất hiện một đợt lũ gây ngập lụt diện rộng tại khu vực trũng thấp, đồng bằng, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Đặc biệt, ngập lụt sâu tập trung tại 4 huyện với 58 xã ở Thừa Thiên - Huế, 7 huyện với 75 xã ở Quảng Nam, 7 huyện với 74 xã ở Quảng Ngãi. Độ sâu phổ biến 0,3-0,6 m.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lũ do bão số 5, tại cuộc họp ngày 14/10, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 939/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các công điện, văn bản chỉ đạo của Văn phòng Thường trực.

“Văn phòng Thường trực sẽ tăng cường công tác trực ban; thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo bão, lũ đến địa phương để chủ động triển khai biện pháp ứng phó; điều động tăng cường lực lượng cán bộ tại Hà Nội vào Văn phòng thường trú tại miền Trung Tây Nguyên để tham mưu chỉ đạo ứng phó với mưa lũ...” - ông Phạm Đức Luận thông tin thêm. 

 

Ngày 14/10, các liên hồ chứa trên lưu vực sông: Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba đã vận hành đưa về mực nước cao nhất trước lũ theo quy định. Khu vực Trung Bộ có tổng số có 2.840 hồ chứa, trong đó 113 hồ chứa đang thi công; ngoài ra còn có 17 hồ chứa lớn đang xả tràn để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.