Bắt 3 đối tượng vận chuyển 45 bánh heroin từ Hà Nội lên Lạng Sơn

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4, ngày 25/10, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chiến công xuất sắc bắt quả tang 3 đối tượng thu giữ tang vật gồm 45 bánh heroin.

Theo công an tỉnh Lạng Sơn 3 đối tượng gồm: Hà Văn Thoan (SN 1986) và Hà Công Hoan (SN 1985) cùng trú tại xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Hà Văn Cường (SN 1981 trú tại thôn Băng, xã Piềng Vẻ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).
 Đối tượng Hà Văn Cường.
Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây ma túy có số lượng lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 25/10, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá án thành công, thu giữ số lượng lớn ma túy.
Theo đó, tại km 62+500 quốc lộ 1A thuộc thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy bằng xe khách từ Hà Nội lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ tại gầm ghế chỗ ngồi của các đối tượng 2 chiếc ba lô hành lý, bên trong chứa tổng cộng 45 bánh chất bột màu trắng nghi ma túy, các đối tượng khai nhận đó là heroin.
Chuyên án hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.