Bất an từ quán phở chiếm dụng vỉa hè

Bài, ảnh: Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối năm 2015, dự án đường Đìa Muỗi kết nối với QL21B đi ra đường trục phía Nam TP hoàn thành đưa vào sử dụng đã kéo giảm ùn tắc, TNGT cho địa bàn huyện Thanh Oai.

Tuy nhiên, sau một thời gian, trên vỉa hè tại vị trí tiếp giáp giữa đường Đìa Muỗi với QL21B xuất hiện quán phở của ông Nguyễn Trọng Thỏa rộng hơn 20m2 làm bằng khung sắt mái tôn, nằm “án ngữ” trước cổng Chi cục Thi hành án dân sự và Viện KSND huyện Thanh Oai. Mặt khác, do quán phở nằm ở đoạn lòng đường chỉ rộng gần 5m nên mỗi khi xe tránh nhau gặp phải ô tô, xe máy của khách vào ăn phở đỗ dưới lòng đường tạo ra cảnh ùn tắc giao thông kéo dài hàng trăm mét. Vì vậy, tại đây, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông mà nguyên nhân được xác định do quán phở này nằm đúng khúc cua, khuất tầm quan sát.
 Quán phở của ông Thỏa
Lý giải về việc tồn tại của quán phở này, Chủ tịch UBND thị trấn Kim Bài Nguyễn Huy Hoàn cho biết: “Do ông Thỏa có hoàn cảnh khó khăn nên UBND thị trấn mới “châm trước” cho sử dụng vỉa hè trước cổng Chi cục Thi hành án dân sự làm công trình tạm để sửa chữa xe đạp, xe máy. Cuối năm 2016, ông Thỏa tự ý sửa chữa công trình rồi chuyển sang bán phở nên đã thường xuyên gây mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm”.

Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng huyện Thanh Oai Nguyễn Văn Thuật khẳng định, cuối năm 2016, sau khi phát hiện ông Thỏa cải tạo, lợp lại mái tôn đua ra lòng đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Đội đã lập biên bản, yêu cầu cắt bỏ phần mái đua ra lòng đường và ông Thỏa đã chấp hành. Gần đây, do có nhiều ý kiến phản ánh hoạt động của quán phở thường xuyên gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm nên Đội đã cùng UBND thị trấn lập biên bản, đồng thời yêu cầu địa phương tuyên truyền, vận động ông Thỏa tự tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng, tạo sự thông thoáng cho lòng đường, vỉa hè ở đây. Tuy nhiên, do UBND thị trấn không quyết liệt vào cuộc nên đến nay, quán phở vẫn tồn tại trước sự bức xúc của người tham gia giao thông. Để xử lý dứt điểm vi phạm, trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND thị trấn Kim Bài.