Bắt ba đối tượng vụ hành hung lái xe khách tuyến Thái Bình - Quảng Ninh

Hồng Đức
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/8, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng liên quan đến vụ việc tài xế xe khách tuyến Quảng Ninh - Thái Bình bị hành hung trước đó.

Theo thông tin, các tài xế của Công ty TNHH vận tải Thiên Hoàng Hải (đơn vị khai thác tuyến xe khách Thái Bình - Quảng Ninh) bị một nhóm đối tượng côn đồ đón chặn đường, đe doạ nhân viên lái xe, cấm không cho xe đi trước, không cho hoạt động trên tuyến đường từ Quảng Ninh về Vĩnh Bảo (Hải Phòng)...

Lái xe của Công ty vận tải Thiên Hoàng Hải bị đe doạ, hành hung (Ảnh: Tử camera)
Lái xe của Công ty vận tải Thiên Hoàng Hải bị đe doạ, hành hung (Ảnh: Tử camera)

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16/7, xe Thiên Hoàng Hải đến ngã tư Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thì có một nhóm 6 người chặn đầu xe, dọa nạt, chửi bới, lấy đá chèn bánh xe để xe không di chuyển được.

Ngày 17/7, khi xe đi đến ngã ba Vĩnh Bảo, bất ngờ bị những người trên xe ôtô biển số 14A-002.91 chặn xe Thiên Hoàng Hải, chửi bới không cho xe đi.

Tiếp đó, ngày 19/7, trong quá trình vận chuyển khách từ Quảng Ninh về Thái Bìnhđến chân cầu Bãi Cháy, lái xe Bùi Hữu Tới của nhà xe Thiên Hoàng Hải bị nhóm đối tượng đi trên xe biển số 14A-002.91 lao vào đánh đấm, chửi bới.

Ngày 20 và 21/7, xe chở khách của doanh nghiệp đang hoạt động thì bị ném chất bẩn, bị xe khác lạng lách, đánh võng trước mặt, cản trở việc lưu thông...Trước thực trạng này, nhiều lái xe vì sợ hãi nên đã xin nghỉ việc, không dám làm đơn tố cáo.

Sau khi nhận được phản ánh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, làm rõ tình trạng xe chở khách bị chèn ép, gây mất an ninh trật tự...

Hiện vụ việc đang được lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.