Bắt băng nhóm trộm cắp liên tỉnh ở Miền Tây

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu vừa triệt phá băng trộm liên tỉnh gồm 12 người, chuyên trộm xe máy của người dân hai tỉnh Cà Mau – Sóc Trăng, sau đó còn táo tợn yêu cầu khổ chủ chuộc lại tài sản.

Tang vật vụ án (ảnh đo cơ quan chức năng cung cấp)
Tang vật vụ án (ảnh đo cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 4/11, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Phước Long kết thúc thành công chuyên án trộm xe máy liên tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Vụ án liên quan đến 12 đối tượng, thu hồi 29 xe mô tô các loại.

Đối tượng Trần Vũ Linh nghi phạm trong băng trộm liên tỉnh do Công an huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu bắt giữ (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)
Đối tượng Trần Vũ Linh nghi phạm trong băng trộm liên tỉnh do Công an huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu bắt giữ (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Theo cơ quan công an, khoảng cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, tình hình tội phạm hình sự nói chung, tội phạm trộm cắp xe máy nói riêng ở huyện Phước Long có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Tội phạm hoạt động mang tính chuyên nghiệp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, ngày càng manh động, xem thường pháp luật đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Trước khi gây án, chúng thường tổ chức cho đồng bọn theo dõi, nắm quy luật sinh hoạt của bị hại và lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu trong quản lý tài sản.... đợi thời cơ tiếp cận dùng vam phá khóa lấy trộm xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bọn chúng tập trung chủ yếu vào tài sản xe mô tô có giá trị như Airblade; Exciter, Vario, Wave Thái... của những hộ dân sinh sống trên các tuyến lộ giao thông để thực hiện hành vi phạm tội. Táo tợn hơn, sau khi gây án chúng đã chủ động gọi điện cho bị hại để ngã giá, yêu cầu chuộc lại xe bị mất. Chúng yêu cầu người bị hại đi một mình đến địa điểm được chọn sẵn để giao tiền cho đối tượng môi giới. Sau khi nhận được tiền sẽ chỉ địa điểm cất giấu xe cho các bị hại đến nhận lại. Trong quá trình này, các đối tượng đã đe dọa khiến bị hại sợ hãi không dám báo công an. Trường hợp bị hại không đến chuộc, chúng làm giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy, biển số xe giả rồi đăng bán trên mạng xã hội hoặc rả đồ món bán cho người dân có nhu cầu mua phụ tùng thay thế.

Qua điều tra thu thập, Cơ quan CSĐT xác định đây là hoạt động của tội phạm có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp, liên xã (nhiều xã thuộc huyện Phước Long), liên huyện (Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi), liên tỉnh (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và liên quan đến nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, tháng 2/2023, các trinh sát hình sự công an huyện Phước Long đã bắt được đối tượng đầu tiên của chuyên án – Trần Trí Tình (SN 2000, huyện Hồng Dân) và tiến hành truy nóng theo đối tượng Phan Văn Ái – kẻ cùng Tình đi trộm xe. Trên cơ sở này, lực lượng điều tra viên, trinh sát viên nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam hai bị can Tình và Ái.

Tang vật của vụ án (ảnh cơ quan chức năng cung cấp)
Tang vật của vụ án (ảnh cơ quan chức năng cung cấp)

Mặc dù quanh co chối tội, song qua đấu tranh liên tục buộc đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình với hơn 20 vụ trộm xe máy ở các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Hiện CQCSĐT đã bắt giữ khởi tố điều tra 12 đối tượng về các tội: Trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng cũng đã thu hồi tổng cộng 29 xe mô tô các loại và tiến hành trao trả lại cho nhiều bị hại, trong sự cảm kích của người dân. Chuyên án đang trong quá trình kết thúc, chuyển Viện kiểm sát để truy tố theo quy định pháp luật.