Bất chấp trừng phạt, kinh tế Nga tăng trưởng "ngoài mong đợi"?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đến cuối năm có thể đạt 3,2-3,3%.

Nền kinh tế Nga có thể mở rộng vượt xa những dự đoán trước đó trong năm nay, Andrey Klepach, nhà kinh tế trưởng tại tập đoàn phát triển quốc gia Nga VEB.RF đưa ra dự đoán hôm 16/11.

Chuyên gia Klepach kỳ vọng thu nhập thực tế của người dân Nga sẽ tăng khoảng 5% trong năm nay. Ảnh: RT
Chuyên gia Klepach kỳ vọng thu nhập thực tế của người dân Nga sẽ tăng khoảng 5% trong năm nay. Ảnh: RT

Theo chuyên gia Klepach, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đến cuối năm có thể đạt 3,2-3,3%.

“Kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong năm nay, khiến chúng tôi khá hài lòng, vì kết quả thực sự tốt hơn mong đợi,” ông Klepach nói trong phiên họp toàn thể của diễn đàn Thành phố Nga ở Yekaterinburg.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga trước đó dự báo GDP nước này có thể tăng 2,8% vào năm 2023. Tuy nhiên, tuần trước, người đứng đầu Bộ, Maxim Reshetnikov, cho biết ông kỳ vọng hiệu suất tốt hơn dựa trên tốc độ tăng trưởng của hai quý trước và nâng dự báo đến 3%. Nền kinh tế cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong cả quý II/2023 (4,9%) và quý III/2023 (5,1%), theo ước tính từ ngân hàng trung ương. Cơ quan quản lý này kỳ vọng mức tăng trưởng hàng năm có thể đạt 2,2-2,7% vào cuối năm nay.

Theo RT, Nga đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có từ phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine kể từ năm ngoái, khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái 2,1% tính đến cuối năm 2022. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy nước này gần như đã phục hồi sau đợt suy thoái đó.