Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 67kg pháo nổ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau quá trình đeo bám trên quãng đường hơn 200 km, từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về Hà Nội, qua kiểm tra trên xe taxi, cảnh sát đã phát hiện bắt giữ số lượng lớn pháo nổ…

Ngày 2/1, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Xuân (Công an TP Hà Nội) đã bắt quả tang Hoàng Văn Cảnh (28 tuổi, quê ở TP Lạng Sơn) thuê xe taxi để vận chuyển 67 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.
Số pháo nổ bị thu giữ.
Số pháo nổ bị thu giữ.
Theo Cơ quan CSĐT, trước đó một tháng, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) – Công an quận Thanh Xuân nắm thông tin về đường dây mua bán trái phép pháo nổ từ Lạng Sơn đi các tỉnh miền Bắc. Sau nhiều ngày trinh sát, lực lượng công an xác định Cảnh là người chuyên vận chuyển hàng cấm từ biên giới về các tỉnh, thành phố nằm sâu trong nội địa tiêu thụ. Rạng sáng 2/1, lực lượng CSKT – Công an quận Thanh Xuân phát hiện Cảnh thuê xe taxi chở 2 bao tải hàng có dấu nghi vấn từ biên giới về Hà Nội.

Cảnh sát đã tổ chức đeo bám trên quãng đường hơn 200km, từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) và tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, cảnh sát đã  phát hiện bắt quả tang 2 bao tải trong cốp xe là hàng của Cảnh có chứa 36 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng 67kg. Cảnh khai nhận, được một người mới quen ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh thuê vận chuyển 36 hộp pháo nổ về Hà Nội. Cảnh không biết tên tuổi người tiêu thụ cũng như giá bán lô hàng cấm và chỉ được dặn đưa hàng đến đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân sẽ có người liên lạc nhận hàng, giao tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra mở rộng.