Bát xã Loa Thành tưng bừng trong ngày hội Cổ Loa

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mùng 6 tháng Giêng (tức 30/1), lễ hội Cổ Loa Xuân Canh Tý chính thức khai hội tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

 Lễ hội truyền thống Cổ Loa Xuân Canh Tý 2020 được tổ chức từ ngày 29 – 30/1 (tức mùng 5,6 tháng Giêng năm Canh Tý). Hội chính diễn ra ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm.
 Phần lễ (dâng hương, tế, lễ, rước kiệu) được tiến hành tại Đền Thượng, Đình Ngự Triều di Quy và tuyến đường quanh Giếng Ngọc (hồ Đền).
 Nghi lễ dâng hương được bắt đầu bởi màn đánh trống.
 Nghi lễ dâng hương của bát xã Loa Thàng gồm: Các cụ làng Quậy (Liên Hà), Cổ Loa, Văn Thượng, Mạch Tràng, Sằn Giã, Ngoại Sát, Đài Bi, Cầu Cả, Thư Cưu.
 Các hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục theo đúng cổ lệ gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa
 Lễ hội nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống, độc đáo trong sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân Cổ Loa và bát xã Loa Thành, góp phần bảo tồn giá trị phi vật thể, vật thể của di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa.
 Đồng thời, qua các hoạt động tổ chức Lễ hội góp phần giáo dụ truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của các thế hệ người dân Cổ Loa.
 Lễ hội còn nhằm khẳng định công lao và đóng góp to lớn của triều đại An Dương Vương đối với lịch sử, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Từng bước xây dựng Cổ Loa trở thành điểm đến hấp dẫn của khác du lịch trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn huyện Đông Anh nói chung và Cổ Loa nói riêng.
 Lễ vật được người dân Bát xã Loa Thành dâng lên Đền Thượng
 
 
 Người dân thành khẩn khán bái tại Đền Thượng.
 
 Hoạt động vui chơi của người dân tại lễ hội Cổ Loa.