161 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/3, tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam sửa đổi bổ sung; phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đề án nhân sự Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

 
Góp ý về phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, đại biểu Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM và nhiều ý kiến nhấn mạnh vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Theo bà Trương Thị Hiền, ngoài giám sát về triển khai luật, Hội LHPN Việt Nam cần duy trì  lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật; mở rộng giám sát những chuyên đề, vấn đề nóng trong xã hội, đặc biệt những vấn đề liên quan đến phụ nữ. Ví dụ, giám sát việc thực hiện của chính quyền địa phương đối với vấn đề phòng chống bạo hành phụ nữ, trẻ em; giám sát về cường độ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bảo vệ quyền lợi của nữ công nhân. Việc tổ chức giám sát và phản biện xã hội không chỉ có cán bộ Hội các cấp mà có thể mời thêm các thành phần khác tham gia như nữ trí thức, nữ luật sư, nữ nhân sĩ...
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội nêu quan điểm, các chỉ tiêu về tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội ở các cấp hội cơ sở còn thấp và cần nâng cao hơn nữa.
Làm thế nào để tới đây sẽ xây dựng được ngày càng nhiều mô hình giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế cũng là nội dung được các địa phương cho ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm.
Chiều cùng ngày, Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tiến hành bầu BCH T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên BCH T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 171 đại biểu.
Đại hội đã thông qua biên bản bầu cử và bầu ra 161 đại biểu tham gia BCH T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XII là những người có đủ năng lực, phẩm chất, nhiệt tình tâm huyết vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, với 100% đại biểu chính thức có mặt tán thành. 10 Ủy viên còn lại thuộc khối cơ quan T.Ư Hội và các tỉnh, thành Hội, Đại hội giao cho BCH T.Ư Hội khóa XII bổ sung theo quy định Điều lệ Hội.
Ngay sau đó, BCH T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XII tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.
Ngày mai (9/3), Ðại hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Ðiều lệ Hội LHPN Việt Nam, Nghị quyết Đại hội; các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2017 - 2022. BCH T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XII ra mắt Đại hội.