Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ quận Hoàn Kiếm

Phương Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/5, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) TP dự và phát biểu chỉ đạo.

Diễn ra trong 1,5 ngày, cuộc diễn tập của quận Hoàn Kiếm chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn một, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn hai, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn ba, thực hành tác chiến phòng thủ. Sau diễn tập, quận Hoàn Kiếm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch bảo đảm của địa phương, củng cố thế trận chiến tranh Nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc.
Thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT TP, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo của quận Hoàn Kiếm đã thu được thắng lợi, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo diễn tập KVPT TP đề ra. Các lực lượng tham gia đã nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ, hiểu sâu và tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả, sát tình hình thực tế của quận. Các tình huống đặt ra trong diễn tập đều sát với thực tế; các hội nghị triển khai nhiệm vụ thể hiện tinh thần công việc rất sinh động, có sự cuốn hút, đạt được yêu cầu đề ra.
 Toàn cảnh hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị, sau diễn tập, quận Hoàn Kiếm cần hoàn thiện hệ thống các văn kiện tác chiến của quận; coi trọng hơn nữa công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng trên địa bàn quận. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, lãnh đạo quận cần chú ý gắn sự lãnh đạo của Quận ủy, chính quyền gắn công tác phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng…