Belarus tìm giải pháp tạm thời để nối lại việc nhập khẩu dầu từ Nga

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do chưa đạt được thỏa thuận về việc cung ứng trước hạn chót trước ngày 1/1, Belarus đã đề xuất nhận dầu mỏ nhập khẩu của Nga qua các nhà cung cấp độc lập.

Nguồn tin từ chính phủ Nga cho biết Nga và Belarus đang xem xét một giải pháp tạm thời để tiếp tục xuất khẩu dầu sang các nhà máy lọc dầu của Belarus thông qua các nhà cung cấp độc lập.
Phía Nga hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận tương ứng trong tương lai gần, nguồn tin cho biết thêm.
 Nga đã ngừng vận chuyển dầu cho Belarus từ ngày 1/1 do chưa đạt được thỏa thuận cung ứng.
"Belarus đã đề xuất giải pháp tạm thời, đó là vận chuyển dầu một lần từ các nhà cung cấp độc lập nhằm đảm bảo nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu nước này trong thời gian đàm phán với Nga. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất các thỏa thuận về cung ứng dầu với Nga trong thời gian sớm nhất” – nguồn tin cho biết thêm.
Theo nguồn tin này, Nga đã buộc phải ngừng cung cấp dầu cho Belarus bắt đầu từ ngày 1/1 do chưa ký kết được hợp đồng cung ứng mới giữa các công ty Nga và Belarus.
Trước đó, Công ty năng lượng quốc gia Belarus Belneftekhim hôm 3/1 cho biết Nga đã ngừng vận chuyển dầu cho nước này, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về việc cung ứng trước hạn chót ngày 1/1 vừa qua. Thông báo của Belneftekhim cho biết công suất vận chuyển dầu đến 2 cơ sở lọc dầu của Belarus đã giảm xuống mức tối thiểu về mặt kỹ thuật, sau khi các nguồn cung từ Nga tạm ngưng. Belneftekhim cũng cho biết: "Công tác hoàn tất các hợp đồng tháng 1 vẫn đang diễn ra".
Trong ngày 30 và 31/12/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã có các cuộc điện đàm thảo luận về việc xuất khẩu dầu khí của Nga sang Belarus.
Tổng thống Lukashenko cũng đã thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak hôm 21/12. Cùng ngày, ông Lukashenko đã ủy quyền cho lãnh đạo tổ hợp dầu khí quốc gia của Belarus ký hợp đồng cung ứng dầu mỏ với công ty dầu của Nga. Tuy nhiên, các hợp đồng cung ứng hiện chưa được ký kết.
Thỏa thuận cung ứng trước đó giữa Nga và Belarus, trong đó bao gồm giá dầu, phí quá cảnh và lượng dầu vận chuyển đã hết hạn vào ngày 31/12/2019.
Trước đó, Tổng thống Lukashenko cho biết trong năm 2020, Belarus có kế hoạch mua 20 tỷ mét khối khí đốt và 24-25 triệu tấn dầu từ Nga.
Belarus mua khoảng 24 triệu tấn dầu thô từ Nga mỗi năm. Trong số này, khoảng 6 triệu tấn dầu được sử dụng cho nhu cầu của chính quốc gia này, trong khi phần còn lại được xuất khẩu.
Dư luận lo ngại việc Nga và Belarus không đạt được thỏa thuận cung ứng dầu cũng sẽ gây ra tác động tiềm tàng đối với đường ống dẫn dầu Druzhba. Đường ống Druzhba có nhiệm vụ vận chuyển dầu từ Nga tới nhà máy lọc dầu ở Belarus và các nước châu Âu, trung chuyển qua Belarus, Ba Lan và Ukraine./.