Bến “cóc” trên đường Nguyễn Xiển ngày một phình to

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng 7 vừa qua, Kinh tế & Đô thị đã có nhiều tin, bài phản ánh hiện tượng xe khách liên tỉnh dừng đỗ, đón khách gây cản trở giao thông tại khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Vành đai 3.

 Ảnh: Đặng Sơn.
Tiếp tục theo dõi trong hơn một tháng vừa qua, phóng viên vẫn ghi nhận hiện tượng xe khách liên tỉnh các tuyến: Thái Bình, Hải Phòng… lập bến “cóc” đón khách tại khu vực nút giao, trước cửa nhà số 66 Nguyễn Xiển (ảnh).
Chẳng những vi phạm không giảm mà còn có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp hơn, trong khi lực lượng chức năng thường xuyên không thấy xuất hiện kiểm tra, xử lý. Xe khách mang các thương hiệu: Đoàn Xuân (đi Hải Phòng); Hà Thì (đi Thái Bình)… cùng nhiều xe Limousine vẫn ung dung dừng trên lòng đường chờ đợi hoặc mời chào khách, mở cốp xe chất hàng, bất chấp gây cản trở giao thông.
Các ngày cuối tuần, từ sáng sớm đến chiều tối, bến “cóc” này tập trung đến cả nghìn lượt khách. Có thời điểm xe khách trèo cả lên vỉa hè, nằm vắt chéo, chắn hết lối của người đi bộ; hoặc nằm lì trên lòng đường gây ùn tắc hướng đi từ Nguyễn Trãi ra Vành đai 3.
Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm hiện tượng dừng đỗ, đón trả khách tại đây, đảm bảo trật tự, ATGT trên tuyến, tránh gây bức xúc kéo dài trong dư luận Nhân dân.