Bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch tại Bình Dương thêm cơ hội được cứu sống

Duy Chí - Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 1 tuần sắp xếp, chuyển đổi công năng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex đã được UBND tỉnh Bình Dương chính thức đưa vào hoạt động chuyên cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch.

Ra sức giành giật sự sống cho người bệnh
Chiều 12/8 UBND tỉnh Bình Dương công bố, đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến hồi sức cấp cứu Bình Dương để điều trị bệnh nhân Covid-19. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Dương.
 Bí thư Tỉnh ủy  Bình Dương, Nguyễn Văn Lợi (bìa phải), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn  (thứ 2 từ phải sang), nghe Phó Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu (áo xanh thứ 2 từ trái sang) giới thiệu hoạt động Bệnh viện Dã chiến hồi sức cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.
Bệnh viện Dã chiến hồi sức cấp cứu Bình Dương, điều trị bệnh nhân Covid-19 được UBND tỉnh Bình Dương quyết định thành lập ngày 10/8/2021 trên cơ sở chuyển đổi công năng hoạt động một phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex. Chỉ sau 1 tuần bổ sung trang thiết bị chuyên dụng, Bệnh viện Dã chiến hồi sức cấp cứu Bình Dương, điều trị bệnh nhân Covid-19 với 437 giường, chuyên cấp cứu hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng đến nguy kịch thuộc tầng 3 trong tháp điều trị 3 tầng của Bộ Y tế chính thức đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex cấp cứu điều trị bệnh nhân thông thường.
Phó Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Đại học Y Khoa Hà Nội được Bộ Y tế chỉ định làm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến khu vực Bình Dương; UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Bình Dương phân công Phó Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu kiêm nhiệm Giám đốc Y khoa Bệnh viện Dã chiến hồi sức cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng Bình Dương.
Phát biểu tại lễ công bố, Phó Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh: Với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ tăng cường, Bệnh viện Dã chiến hồi sức cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng là tuyến điều trị cuối cùng, quyết tâm ra sức giành giật lại mạng sống người bệnh, giảm nguy cơ tử vong người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung. Bệnh viện được thiết kế, vận hành bảo đảm hoạt động an toàn cả 2 loại hình bệnh viện, không để xảy ra va chạm, lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
 Hoạt động bên trong Bệnh viện Dã chiến Bình Dương.
“Với điều kiện và lực lượng hiện có, Bình Dương sẽ giảm các ca chuyển biến nặng, nguy kịch và tử vong do Covid-19. Thực hiện thành công mục tiêu giảm dần “vùng đỏ”, tăng “vùng xanh” và sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa xã hội trở lại hoạt động bình thường” - Phó Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nói.
Số ca mắc mới tại Bình Dương không giảm
Trong 24 giờ qua, tính 18 giờ ngày 11/8 đến 18 giờ ngày 12/8, cả nước ghi nhận 9.667 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh 3.841 ca, Bình Dương 3.028 ca, Đồng Nai 1.071 ca, Long An 354 ca... Trong đó có 2.226 ca trong cộng đồng.
Trong mấy ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại một số tỉnh, thành có chiều hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên tại Bình Dương, số ca mắc Covid-19 mới được phát hiện có xu hướng mạnh, vượt mốc 1.000 ca/ngày, có ngày số ca mắc mới được phát hiện lên đến trên 2.000, rồi trên 3.000 ca. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 từ đợt bùng phát dịch lẩn thứ 4 đến nay đã vượt 31.000 ca.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết: “Số ca nhiễm mới tăng được phát hiện tập trung tại các doanh nghiệp, Khu công nghiệp và thị xã Tân Uyên từ việc xét nghiệm sàng lọc, bóc tách Covid-19 ra khỏi cộng đồng để điều trị”.
 Theo dõi bệnh nhân Covid-19 nặng qua phần mềm quản lý bệnh viện
Phát biểu chỉ đạo hoạt động Bệnh viện Dã chiến hồi sức cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động Bệnh viện Dã chiến nhấn mạnh: “Số ca nhiễm mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương có xu hướng tăng và còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bệnh viện Dã chiến Bình Dương với đội ngũ chuyên gia y tế dày và giàu kinh nghiệm, cùng với trang thiết bị, công nghệ hiện đại và sự chi viện, hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ ngành, địa phương trong cả nước, sẽ đem hết tâm sức, quyết tâm đưa Việt Nam trong đó có tỉnh Bình Dương vượt qua đại dịch, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường”.
Trong những ngày qua, số người nhiễm Covid-19 được điều trị tại các bệnh viện dã chiến khỏi bệnh, ra viện tăng. Chỉ tính tại Bệnh viện Dã chiến số 1 quy mô 1.500 giường từ khi hoạt động đã thu dung điều trị 1.500 bệnh nhân Covid-19. Đến ngày 12/8 đã có hơn 50% bệnh nhân được xuất viện.