Bị đối thủ dẫn trước, ông Trump áp lực phải ra quyết định "khó"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, hai cuộc khảo sát của Morning Consult và Big Village vào tháng 3 cho thấy ông Biden dẫn trước đối thủ hai điểm, trong khi nền tảng dự đoán trực tuyến Polymarket chỉ ra tỷ lệ chiến thắng của ông Biden gia tăng mạnh kể từ tháng 2.

Giới phân tích hiện đánh giá việc ông Trump hay ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới càng ngày càng khó tiên lượng. 

Một cuộc thăm dò của Đại học Emerson với 1.438 cử tri tham dự, được thực hiện từ ngày 2/4-3/4, cho thấy ông Trump giành được 43% tỷ lệ ủng hộ so với 42% của ông  Biden, 8% dành cho ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Trong cuộc đối đầu trực tiếp với tất cả các ứng cử viên khác và những cử tri chưa bị loại, ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa có 51% phiếu bầu so với 49% của người đương nhiệm thuộc Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, trong số những cử tri có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu, ông Biden đang dẫn trước với tỷ số 51-49, Spencer Kimball, giám đốc điều hành của Emerson College Polling, cho biết.

Một cuộc khảo sát của YouGov, do The Economist chủ trì, cho thấy ông Trump và ông Biden đều đạt tỷ lệ ủng hộ 43% trong khi ứng viên Kennedy Jr. đứng thứ ba với 2%. Cuộc khảo sát này với 1.601 cử tri tham gia diễn ra từ ngày 30/3 đến ngày 2/4.

Trong khi đó, hai cuộc khảo sát của Morning Consult và Big Village vào cuối tháng 3 đều cho thấy ông Biden dẫn trước đối thủ hai điểm và theo Polymarket, một nền tảng dự đoán trực tuyến, trong đó người dùng có thể đặt cược vào các sự kiện thế giới, tỷ lệ chiến thắng của ông Biden trong tháng 11 gia tăng đáng kể, kể từ tháng 2.

Scott Lucas, giáo sư về chính trị quốc tế tại Đại học College Dublin, cho biết cuộc tranh luận về quyền phá thai có thể mang tính quyết định cuộc bầu cử năm 2024.

 Chuyên gia này nhận định ông Trump đã bị "đẩy vào tình thế" phải đưa ra lập trường vì quyền của phụ nữ "sẽ là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cử tri". 

“Có vẻ như đây là một vấn đề mà Đảng Cộng hòa đang ở thế yếu”, chuyên gia này khẳng định, đồng thời cho biết ông Trump đang phải đối mặt với áp lực từ các nhà hoạt động ủng hộ sự sống và quyền phá thai.

 “Đây có thể là một trong những vấn đề then chốt quyết định cuộc bầu cử vào tháng 11”.

Cựu Tổng thống Donald Trump - thành viên Đảng Cộng hòa trước đây đã đưa ra một số tuyên bố nhưng chưa xác nhận hoàn toàn khả năng nghiêng về quyết định cấm phá thai trên toàn quốc.

Hồi tháng 1, ông Trump khẳng định “tự hào” vì đã bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Tối cao ra phán quyết lật ngược vụ kiện "Roe và Wade" vào năm 2022, vụ án mang tính bước ngoặt khiến Tòa án Tối cao Mỹ cùng năm đó ra phán quyết lịch sử, xóa quyền nạo phá thai trên khắp nước Mỹ.

Đây là mục tiêu phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa đã vận động từ lâu. Sau phán quyết, hàng loạt bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới với quyền phá thai, ảnh hưởng đến hàng chục triệu phụ nữ.

Tuy vậy, phán quyết này mặt khác đã biến quyền phá thai trở thành vấn đề chính trị trong các cuộc bầu cử tại Mỹ. Vấn đề này được cho là đứng sau màn thể hiện không được như mong đợi của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi năm 2022, đồng thời thúc đẩy chiến thắng của phe Dân chủ trong hàng loạt cuộc bầu cử địa phương sau này.

Cho tới cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, vấn đề này vẫn là ẩn số mang tính quyết định tiềm năng.

Vào tháng 3, ông Trump đã lên tiếng ủng hộ một giới hạn cụ thể đối với việc phá thai, theo đó cựu Tổng thống cho biết nghiêng về cấm phá thai trên toàn quốc khi thai được khoảng 15 tuần.

Phá thai là một vấn đề gây chia rẽ. Nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa mong muốn hạn chế việc phá thai, với lệnh cấm phá thai hạn chế hơn sau 6 tuần mang thai sẽ có hiệu lực ở Florida vào tháng tới.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò đều cho thấy hầu hết người Mỹ cho rằng việc phá thai là hợp pháp trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Trong khi đó, các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đang rất sít sao, đồng nghĩa ông Trump có thể muốn áp dụng quan điểm hòa giải để giành được nhiều phiếu bầu hơn.