Bí thư Thành ủy thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/1, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng và đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692, thuộc Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết Sư đoàn Bộ binh 301.
Báo cáo Bí thư Thành ủy, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 301 cho biết, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới, Sư đoàn 301 nói chung và Trung đoàn 692 đã triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch bảo đảm an ninh - quốc phòng của Trung ương và Thành ủy, UBND TP giao trong dịp Tết.
Theo đó, duy trì nghiêm công tác huấn luyện, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Về đời sống cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã quan tâm chăm lo bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn theo quy định; chuẩn bị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, an toàn với tinh thần “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”.
Phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương, chúc mừng những thành tích các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đạt được trong thời gian qua.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an ninh, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, Bí thư Thành ủy yêu cầu lực lượng vũ trang Thủ đô nói chung và Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 - Sư đoàn 301 nói riêng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vinh dự và trách nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, chiến lược quốc phòng, quân sự Việt Nam.
Từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng khác nắm chắc tình hình địa bàn, không chủ quan, không lơ là một giây, một phút, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống. Đặc biệt, từng đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức cho bộ đội đón Tết cổ truyền dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Sư đoàn Bộ binh 301.
Bí thư Thành ủy tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang và kết quả đạt được trong những năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692 - Sư đoàn 301 sẽ ra sức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, làm chủ phương tiện kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, giữ gìn kỷ luật, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.
Nhân dịp đón năm mới Kỷ Hợi 2019, Bí thư Thành ủy đã tặng quà và gửi tới cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và quyết thắng.
Trước đó, Bí thư Thành ủy và đoàn đã kiểm tra thực địa công tác trực sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn Bộ binh 5 thuộc Trung đoàn 692. Trò chuyện thân tình, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ tại đây, Bí thư Thành ủy tin tưởng, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng, giúp nhân dân Thủ đô đón Tết an bình.