Biển cấm trên phố Trịnh Hoài Đức mất tác dụng!

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo trật tự, tránh UTGT trên phố Trịnh Hoài Đức, từ nhiều năm nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức cắm biển cấm đỗ xe dưới lòng đường và trên vỉa hè.

Thế nhưng, cũng ngần ấy năm, hàng ngày, vẫn có hàng chục lượt chủ phương tiện ngang nhiên đỗ sai quy định dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Điều đáng nói, tình trạng trên đang diễn ra ngay trong đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP nhưng không hề bị xử lý dứt điểm.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay tại ngã ba Cát Linh – Trịnh Hoài Đức, Sở GTVT đã tổ chức cắm biển cấm đỗ xe. Tuy nhiên, ngay phía sau tấm biển này, vào bất cứ thời gian nào cũng có một dãy dài những chiếc xe ô tô cố tình vi phạm (ảnh). Tình trạng trên diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực qua sân vận động Hàng Đẫy. Do đó, để thực hiện nghiêm, có hiệu quả đợt cao điểm xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai nơi quy định gây cản trở giao thông, đề nghị các lực lượng chức năng quận Đống Đa khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên.