Biển người đổ về Thành cổ Sơn Tây dự đêm hội trăng rằm

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Trung thu Thành cổ Sơn Tây – xứ Đoài 2023” được tổ chức tại không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương đến dự.

Biển người đổ về thị xã Sơn Tây đón xem đêm hội "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài 2023".
Biển người đổ về thị xã Sơn Tây đón xem đêm hội "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài 2023".

Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cùng nhiều đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của TP và thị xã Sơn Tây.

Đặc biệt, đêm hội trăng rằm “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài 2023” đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương đến dự tạo ra bầu không khí vô cùng sôi động, rực rỡ sắc màu và tràn ngập âm thanh, ánh sáng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, đêm hội “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài năm 2023”, Trung thu năm 2023, UBND thị xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho các em về vật chất và tinh thần. Các hoạt động thăm hỏi, động viên luôn được các cấp ngành, nhà trường quan tâm; hàng trăm em học sinh khuyết tật, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng phát biểu khai mạc buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng phát biểu khai mạc buổi lễ.

Trong đó, đêm hội cũng là một trong những hoạt động tại Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 của thị xã, góp phần tạo điều kiện để trẻ em được vui chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn và thân thiện; tạo cơ hội để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện và bình đẳng.

Đặc biệt, chương trình đêm hội được tổ chức gắn với không gian Phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây nhằm góp phần quảng bá du lịch, văn hoá của thị xã. Sự kiện được triển khai đồng bộ đảm bảo hiệu quả, thiết thực, an toàn, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng, du khách và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã tham gia.

“Thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sơn Tây, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi, tận hưởng một Tết Trung thu đầy ý nghĩa” – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nói.

Các em thiếu nhi là trung tâm của đêm hội trăng rằm.
Các em thiếu nhi là trung tâm của đêm hội trăng rằm.

Được biết, ngay từ cuối giờ chiều, hàng ngàn người dân và du khách từ nhiều địa phương lân cận đã đổ về các tuyến phố trung tâm thị Sơn Tây để  trải nghiệm không gian phố đi bộ Thành cổ, háo hức chờ đón các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Và, tất cả đã không phải thất vọng khi đêm hội “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài  2023”đã thật sự là một bữa tiệc “sướng tai, đã mắt” với hàng loạt tiết mục đặc sắc như văn nghệ, trình bày, trang trí mâm cỗ Trung thu; mô hình đèn Trung thu, liên hoan múa lân rồng và nhiều cuộc thi hấp dẫn và độc đáo.

Đặc biệt, đêm hội có sự tham gia của  các nghệ sỹ Xuân Bắc, Tự Long và nhiều nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên vui Trung thu cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng Sơn Tây. Các hoạt động trên góp phần tái hiện, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội xưa, tạo ra không gian văn hóa, điểm đến du lịch cho Nhân dân thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.

Cũng trong khuôn khổ đêm hội “Trung thu Thành cổ – Sơn Tây Xứ Đoài 2023, thị xã Sơn Tây đã trao 100 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại đêm hội “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài  2023”:

Dòng người nườm nượp đổ về không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.
Dòng người nườm nượp đổ về không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.
Khu vực sân khấu diễn ra đêm hội "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài 2023" không còn một chỗ trống.
Khu vực sân khấu diễn ra đêm hội "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài 2023" không còn một chỗ trống.
Đêm hội trở thành bữa tiệc âm thanh, ánh sáng rực rỡ sắc màu.
Đêm hội trở thành bữa tiệc âm thanh, ánh sáng rực rỡ sắc màu.
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã diễn ra tại sân khấu trung tâm.
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã diễn ra tại sân khấu trung tâm.
Các em thiếu nhi tỏ ra rất phấn khích và thích thú với chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm hội.
Các em thiếu nhi tỏ ra rất phấn khích và thích thú với chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm hội.
Biểu diễn múa Lân là một trong những tiết mục được các em nhỏ yêu thích nhất.
Biểu diễn múa Lân là một trong những tiết mục được các em nhỏ yêu thích nhất.
Không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây lung linh sắc màu trong đêm hội trăng rằm.
Không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây lung linh sắc màu trong đêm hội trăng rằm.
Công tác an ninh được thị xã Sơn Tây đảm bảo tuyệt đối trong đêm hội.
Công tác an ninh được thị xã Sơn Tây đảm bảo tuyệt đối trong đêm hội.