Biểu dương 81 hộ làm kinh tế giỏi, gia đình văn hóa tiêu biểu vùng dân tộc

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/6, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương hộ làm kinh tế giỏi và gia đình văn hóa tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn Thủ đô.

Trong những năm qua, công tác dân tộc luôn được coi là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm lớn của Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội. Bên cạnh triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc của T.Ư, Hà Nội đã ban bành nhiều chương trình đầu tư, hỗ trợ đặc thù. Điển hình là Nghị quyết số 06 (năm 2011), Kế hoạch số 166 (năm 2012) và mới đây là Kế hoạch số 138 (năm 2016).
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị
Việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách đã góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc của Thủ đô. Trong quá trình phát triển, đã xuất hiện nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong cộng đồng. Điển hình như hộ ông Quách Đức Soạn (Dân tộc Mường, ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức), luôn tìm tòi đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập từ chăn nuôi (gà, lợn), canh tác lúa, cho thuê máy cơ giới (máy xúc), trồng rừng… hàng năm của gia đình ông đạt gần 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Hay như hộ bà Hoàng Thị Tâm (Dân tộc Mường, ở tổ 21 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Bản thân bà Tâm đã thành lập lên câu lạc bộ từ thiện “Tình thương”, hàng tháng tổ chức nấu cháo từ thiện. Xưởng sản xuất hàng may mặc của gia đình bà tạo công ăn việc làm cho 20 lao động. Đến nay đã ủng hộ hàng ngàn bộ quần áo, nhu yếu phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng cho những trường hợp khó khăn. Bản thân bà Tâm cũng đang nuôi đỡ đầu cho hai cháu mồ côi tại huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang)…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tặng Bằng khen cho các hộ làm kinh tế giỏi và gia đình văn hóa tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc của Thủ đô.
Ông Quách Đức Soạn và bà Hoàng Thị Tâm cũng là hai trong tổng số 81 hộ làm kinh tế giỏi và gia đình văn hóa tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc của Thủ đô được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổ chức sáng 27/6. 79 hộ còn lại cũng đều là những gia đình có đóng góp quan trọng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nếp sống văn minh tại cộng đồng nơi cư trú. Đồng thời, có đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung.

Biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các hộ làm kinh tế giỏi, gia đình văn hóa vùng đồng bào dân tộc trong sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô văn minh - thanh lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho rằng: Đây không chỉ là kết quả của việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của T.Ư và TP, mà còn bởi nỗ lực tự thân rất đáng ghi nhận của các hộ vùng đồng bào dân tộc. Trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị các sở, ban ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho đồng bào dân tộc. Các địa phương cần tận dụng tiềm năng, lợi thế vùng đồi gò để nghiên cứu xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp, đem lại giá trị kinh tế cao. Song song với tạo điều kiện về sản xuất, các sở, ngành cần lưu tâm tới tìm kiếm đầu ra cho nông sản do đồng bào làm ra. Đây là điều kiện cần thiết để tạo nên chuỗi sản xuất bền vững, giúp mang lại thu nhập ổn định, bền vững giúp đồng bào từng bước vươn lên thoát nghèo.