Bình Dương: 22 trường hợp bị thương do chơi pháo và vật liệu nổ dịp Tết

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp Tết Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh Bình Dương ghi nhận 8.048 tường hợp đến cơ sở y tế khám chữa bệnh, cấp cứu. Đáng chú ý, trong số đó có hàng chục trường hợp bị thương do pháo nổ, pháo hoa, vũ khí và vật liệu nổ tự chế.

Pháo hoa đang cháy thì bị lật do vị trí đặt pháo thiếu chắc chắn, khiến nhiều người hoảng sợ. Ảnh: Lâm Thiện.
Pháo hoa đang cháy thì bị lật do vị trí đặt pháo thiếu chắc chắn, khiến nhiều người hoảng sợ. Ảnh: Lâm Thiện.

Sáng 15/2, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, từ ngày 8/2 đến ngày 14/2 (tức từ 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết) tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh ghi nhận 8.048 trường hợp đến khám chữa bệnh và cấp cứu (tăng 73,4% so với cùng kỳ).

Trong đó, 465 người bị tai nạn giao thông (tăng 13,4% so với cùng kỳ), 3 người tử vong, trong đó 2 người tử vong tại bệnh viện; 4 người ngộ độc thực phẩm (giảm 17 ca so với cùng kỳ).

Số người bị thương do chơi pháo pháo nổ, pháo hoa, sử dụng vũ khí và vật liệu nổ tự chế phải đến cơ sở y tế chữa trị là 20 trường hợp. Số còn lại 7.566 trường hợp nhập viện do các nguyên nhân khác. 226 bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương (tăng 29,8% so với cùng kỳ).

Trên toàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể, dịch bệnh, tai nạn lao động.

Về chăm sóc bệnh nhân dịp Tết, ông Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước nên trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024, các bệnh nhân đến khám chữa bệnh, cấp cứu tại các cơ sở y tế đều được đảm bảo đầy đủ thuốc men, dụng cụ và đội ngũ y bác sĩ chăm sóc, không có trường hợp nào xảy ra sai sót về chuyên môn.