Bình Dương, Đồng Nai: Phát hiện số lượng lớn pháo lậu

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương và Đồng Nai liên tiếp phát hiện 2 vụ tàng trữ trái trái phép pháo nổ, qua đó thu giữ gần 1.000kg và tạm giữ 6 đối tượng để điều tra.

Ngày 23/1, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Phúc Định (SN 1989, ngụ huyện Bàu Bàng) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ và ma túy.

Pháo nổ và ma túy phía sau nhà Định. Ảnh: CACC.
Pháo nổ và ma túy phía sau nhà Định. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 ngày 21/1, Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an huyện Bàu Bàng nhận tin báo từ quân chúng Nhân dân có một số đối tượng cầm hung khí đang chuẩn bị "hỗn chiến” trước cổng trường THCS Quang Trung thuộc ấp 6, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Khi tổ công tác đến nơi thì các đối tượng đã tháo chạy, còn Nguyễn Phúc Định đi xe gắn máy vừa rời khỏi hiện trường nên tổ công tác dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Định tăng ga bỏ chạy nhưng Tổ công tác đã kịp thời khống chế. Qua kiểm tra phát hiện trên người Định có 1 lọ thủy tinh nghi là ma túy.

Từ lời khai của Định, tổ công tác phát hiện phía sau nhà của Định nhiều thùng giấy bên trong có chứa các loại pháo nổ không rõ nguồn gốc với trọng lượng 227,5kg và một số loại ma túy tổng hợp đóng gói.

Ở một vụ pháo lậu khác. Ngày 22/1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ.

Theo cơ quan công an, trước đó 2 ngày, Cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai bắt quả tang Nguyễn Tiến Khải lái xe tải chở 54 bệ pháo hoa nổ với hơn 90 kg qua phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Tại đây, lực lượng tiếp tục đón lõng và bắt giữ thêm Nguyễn Văn Sang, 50 tuổi, chở 88 bệ pháo hoa nổ (140 kg) từ Bình Dương qua giao cho Khải.

Hai trong 5 Công an đồng nai đang tạm giữ. Ảnh: Thái Hà
Hai trong 5 Công an đồng nai đang tạm giữ. Ảnh: Thái Hà

Từ lời khai của Khải và Sang, cảnh sát đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở tại TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và TP Thuận An (Bình Dương), phát hiện thêm 473 kg pháo nổ và bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây trên.

Cả hai vụ việc đang được cơ qua chức năng 2 tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra.