Bình Phước: Cách ly xã hội 15 ngày đối với huyện Chơn Thành và Bù Đăng

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian áp dụng cách ly toàn xã hội đối với huyện Chơn Thành bắt đầu từ 12 giờ trưa 8/9, còn tại huyện Bù Đăng áp dụng từ lúc 18 giờ cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã có văn bản hỏa tốc số 3011/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, TP Đồng Xoài về việc áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Chơn Thành và huyện Bù Đăng.

Hai huyện Chơn Thành và Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) sẽ cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày. Ảnh: Chốt kiểm soát Phú Sơn tại huyện Bù Đăng.

Lý do phải giãn cách xã hội đối với 2 huyện nêu trên vì tình hình dịch bệnh phức tạp, lây lan mạnh trong cộng đồng, đặc biệt là tại hai địa phương này.

Theo đó, cả 2 huyện nêu trên đều cách ly xã hội trong vòng 15 ngày. Đối với huyện Chơn Thành bắt đầu từ 12 giờ trưa 8/9, còn tại huyện Bù Đăng áp dụng từ lúc 18 giờ chiều cùng ngày.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, tính đến 7 giờ sáng ngày 8/9, toàn tỉnh có 772 ca mắc Covid-19. Trong đó tại huyện Chơn Thành có số ca mắc cao nhất tỉnh (150 ca), huyện Bù Đăng đứng thứ nhì (96 ca). Trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại có 1.551 trường hợp cách ly tập trung, 2.740 người cách ly tại nhà, có 354 ca được chữa khỏi và 6 ca tử vong.

Trước tình hình có quá nhiều ca F1 chuyển thành F0, sáng nay huyện Chơn Thành đã kích hoạt và vận hành khu điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng tại Nhà thiếu nhi của huyện và tiếp nhận 38 ca F0 chủ yếu từ chùm ca bệnh từ Công ty sản xuất Gỗ Nhật Tiến ở thị trấn Chơn Thành.