Bình Thuận cách ly 6 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 61 mắc Covid-19

Hà Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua sàng lọc, các ngành chức năng huyện Tuy Phong (Bình Thuận) phát hiện có 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 61. Cả 6 người này cùng ngụ tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc (Tuy Phong).

Ảnh minh họa
Theo đó, ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 61 là người đàn ông ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), các ngành chức năng huyện Tuy Phong đã tiến hành xác minh, điều tra dịch tễ những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này.
Qua sàng lọc, các ngành chức năng huyện Tuy Phong phát hiện 6 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 61. Cả 6 người này cùng ngụ tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc (Tuy Phong).
Hiện nay, ngành y tế huyện Tuy Phong đã tiến hành các biện pháp cách ly theo quy định. Đáng chú ý, trong 6 trường hợp F1 này, có 1 trường hợp đã có biểu hiện sốt, khó thở. Trường hợp này là giáo viên dạy môn Sử, tại một trường THPT trên địa bàn huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Trường hợp này tiếp xúc gần với bệnh nhân 61 tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam vào ngày 8/3.
Trước đó, đêm 16/3, Bộ Y tế đã thông báo ca mắc Covid-19 thứ 61. Bệnh nhân nam, 42 tuổi, địa chỉ ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân đi Malaysia ngày 27/2 và về Việt Nam ngày 4/3, trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Sau khi về địa phương đến ngày 10/3, bệnh nhân có đau họng và sốt, đến ngày 15/3 bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận khám và điều trị.