Blouse trắng - Trái tim hồng: Thầy thuốc hiến máu vì người bệnh

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/12, Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình hiến máu đặc biệt “Blouse trắng - Trái tim hồng” nhằm chung tay khắc phục tình trạng thiếu máu dịp Tết Nguyên đán.

 Chương trình hiến máu đặc biệt ''Blouse trắng - Trái tim hồng'' đã thu hút đông đảo đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của BV Hữu nghị Việt Đức tham gia.
Đại diện Ban tổ chức cho biết, trong những ngày qua và thời gian sắp tới, lượng máu dự trữ trong Trung tâm Truyền máu của BV Hữu nghị Việt Đức ngày càng xuống thấp đến mức báo động. Với thông điệp “Sẻ chia yêu thương - trao niềm hy vọng”, Ban tổ chức mong muốn kêu gọi các tập thể, cá nhân cùng nhau sẻ chia giọt máu quý giá của mình vì sự sống của những người bệnh đang cần máu để điều trị.
Theo đó, chương trình đã thu hút đông đảo đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của BV Hữu nghị Việt Đức tham gia.
 
Cũng thực hiện hiến máu tại chương trình, GS Trần Bình Giang - Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, BV thực hiện nhiều phương pháp tăng cường kỹ thuật càng ngày càng tốt hơn, sử dụng dung dịch tốt hơn giúp giảm nhu cầu máu.
Tuy nhiên, một ngày số lượng cấp cứu mổ từ 30 - 35 ca, mổ phiên khoảng 200 ca khiến tổng lượng ca phẫu thuật của BV Việt Đức khoảng 230 ca. Trong dịp Tết Nguyên đán, số lượng ca phẫu thuật cấp cứu cao hơn rất nhiều.
“Thậm chí có những trường hợp bệnh nhân mất máu nhiều, phải tiếp tới hàng chục đơn vị máu khiến cho không còn lượng máu dự trữ cho hôm sau”- GS Trần Bình Giang chia sẻ.
Trong công tác tiếp nhận máu, BV Hữu nghị Việt Đức có đầy đủ công nghệ xử lý, tách thành phần máu, tuyệt đối đảm bảo, xét nghiệm đảm bảo đơn bị máu chuẩn mực nhờ có những thiết bị tiên tiến.
"Từ nay đến Tết, BV cần khoảng 10.000 đơn vị máu mới có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cấp cứu ngày càng cấp thiết" - Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức  cho hay.